Lại thêm vụ nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng
Ông Mai Ngọc Long, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu (Nghệ An), xác nhận clip nhóm học sinh bắt một nữ sinh quỳ xuống xin lỗi và đánh hội đồng gây xôn xao trên mạng xã hội vào ngày hôm qua (1/4) đang học tại Trường THCS Diễn Kim và Trường THCS Diễn Hùng. Hiện Phòng đang chỉ đạo nhà trường làm rõ nguyên nhân và xử lý.
![]() |
| Nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh hội đồng ở Nghệ An: Ảnh cắt ra từ Clip. |
Theo ông Long, qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 31/3 vừa qua. Do có xích mích, một nhóm gồm 2 nữ sinh của Trường THCS Diễn Kim và 5 nữ sinh của Trường THCS Diễn Hùng đưa 1 nữ sinh đang học lớp 7 Trường THCS Diễn Hùng ra bãi biển để “nói chuyện”. Tại điểm hẹn, nhóm học sinh này đã bắt nữ sinh lớp 7 đó quỳ xuống xin lỗi rồi đánh bằng cách tát vào mặt.
Thầy Nguyễn Văn Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Diễn Hùng, cho biết: “Hiện phía nhà trường đã báo cáo nguyên nhân dẫn đến sự việc lên Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã đến tận nhà em T. (nữ sinh bị đánh) để động viên. Qua thăm hỏi, em T. không bị thương tích và hiện tâm lý ổn định".
Ngày 1/4, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip quay cảnh nhóm học sinh THCS bắt một nữ sinh quỳ xuống đất để cả nhóm chửi bới, đe dọa và đánh đập.
Sự việc trong đoạn clip có thời lượng khoảng 2 phút nghi xảy ra ở huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Tùng Phong (TH)
-
Agribank ủng hộ 5 tỷ đồng giúp nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả do bão lũ
-
Nghệ An tan hoang sau bão số 10
-
Ngành điện Nghệ An, Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại sau bão số 5
-
Miền Tây Nghệ An đang rất cần những vòng tay lớn
-
[VIDEO] Petrovietnam kịp thời hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 3 Wipha
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


