Lãi suất tăng cao, người dân đổ xô gửi tiết kiệm

16:50 | 21/08/2022

475 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong 6 tháng đầu năm, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng 319.000 tỷ đồng, tăng 6,02% so với đầu năm.
Lãi suất tăng cao, người dân đổ xô gửi tiết kiệm
Lượng tiền gửi từ người dân vào ngân hàng tăng mạnh

Theo số liệu mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6, số tiền người dân và các tổ chức kinh tế gửi tại ngân hàng đạt khoảng 11,45 triệu tỷ đồng.

Trong đó, số tiền mà các tổ chức kinh tế gửi tại ngân hàng là 5,84 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 3,61% so với thời điểm cuối năm 2021.

Còn tính đến cuối tháng 6, người dân hiện gửi tại ngân hàng khoảng 5,61 triệu tỷ đồng, tăng 6,02% so với cuối năm 2021. Như vậy người dân đã gửi thêm khoảng 319.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Tính bình quân, mỗi ngày người dân mang thêm gần 1.772 tỷ đồng gửi vào ngân hàng.

Tính chung hai nhóm khách hàng doanh nghiệp và người dân, hệ thống ngân hàng đã ghi nhận thêm hơn 522.500 tỷ đồng tiền gửi trong nửa đầu năm, cao hơn 36% so với cùng kỳ năm trước và 25% so với nửa đầu năm 2020.

Đà tăng mạnh dòng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng diễn ra trong bối cảnh lãi suất huy động đã tăng liên tục từ đầu năm đến nay.

Ghi nhận thời điểm đầu tháng 8, cuộc đua tăng lãi suất vẫn tiếp tục nóng khi nhiều ngân hàng vừa điều chỉnh lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn. Mức tăng dao động trong khoảng từ 0,1 - 0,6%/năm so với hồi đầu tháng trước.

Người dân gửi tiền vào ngân hàng thấp kỷ lục trong gần một thập niên

Người dân gửi tiền vào ngân hàng thấp kỷ lục trong gần một thập niên

Nửa đầu năm người dân đã gửi ròng thêm gần 151.200 tỷ vào ngân hàng nhưng nếu so với cùng kỳ thì đây là mức tăng ròng tiền gửi cư dân thấp nhất trong gần một thập niên trở lại đây.

P.V (t/h)