Kinh tế thế giới năm 2020 tăng trưởng âm, ngoại trừ Trung Quốc
![]() |
Tính chung GDP G20 quý 2 đã giảm kỷ lục 6,9% so với quý 1, trong đó giảm mạnh nhất ghi nhận tại Ấn Độ (giảm 25,2%) và Anh (giảm 20,4%), EU giảm gần 11,8%, Hàn Quốc và Nga giảm 3,2%. OECD cảnh báo tình hình kinh tế toàn cầu sẽ tồi tệ hơn nếu làn sóng Covid-19 thứ 2 bùng phát khiến các quốc gia buộc phải nối lại biện pháp kiểm dịch trên diện rộng. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn nâng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020 từ suy giảm 6% lên 4,5%, Mỹ sẽ suy giảm 3,8% thay vì 7,3%, Eurozone giảm 7,9% thay vì 9,1%, Nga suy giảm 7,3%, riêng Trung Quốc hạ tăng trưởng xuống còn 1,8% thay vì 2,6% trước đó. Kinh tế các nước đang phát triển châu Á cũng bị ảnh hưởng nặng nề, tuy không tăng trưởng âm như G20, nhưng mức tăng trưởng GDP chỉ đạt 0,7% - mức thấp nhất trong vòng 60 năm.
Viễn Đông
-
Vì sao Trung Quốc "đứng vững" trước biến động giá dầu?
-
Bắc Kinh thúc đẩy các dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Trung Quốc kêu gọi các nhà máy lọc dầu tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu
-
Trung Quốc gây sức ép lên Iran để duy trì mở cửa eo biển Hormuz
-
EU nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào khoáng sản của Trung Quốc
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

