Kịch bản chống Mỹ mới của Nga
![]() |
| Trạm radar Resonance của Nga |
Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Hoa Kỳ Adam Smith cho biết, do những đổi mới trong công nghệ hệ thống phòng không, trái với niềm tin ban đầu của chính quyền Hoa Kỳ, máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ có thể bị đánh chặn và theo dõi.
Mặc dù Adam Smith lưu ý rằng F-35 ổn định hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu khác, ông kêu gọi Không quân Mỹ đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ vì ông tin rằng máy bay chiến đấu F-35 không sử dụng công nghệ tiên tiến như tưởng tượng trước đây và có thể trở thành mục tiêu của một hệ thống phòng thủ tên lửa.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Smith bày tỏ sự không hài lòng với máy bay chiến đấu F-35.
Vào tháng 3 năm 2021, ông gọi khoản ngân sách lớn được phân bổ cho việc thiết kế và sản xuất F-35 là một động thái vô nghĩa. Vào tháng 6 cùng năm, ông cũng đề cập đến chi phí bảo dưỡng rất cao đối với máy bay chiến đấu này.
Cho đến nay, ít nhất 680 chiếc F-35 đã được chế tạo bởi tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ. Mặc dù Không quân Úc, Anh và các quốc gia khác đã mua máy bay chiến đấu của Mỹ, nhưng người sử dụng chính F-35 vẫn là Mỹ.
Gần đây, các quan chức Nga thông báo việc triển khai hệ thống radar Resonance, và cho biết tên lửa siêu thanh cũng như máy bay chiến đấu tàng hình của phương Tây không gây ra mối đe dọa nào cho Nga. “Chúng tôi có thể chống lại bất kỳ tên lửa siêu thanh nào đang tồn tại hoặc được chế tạo trong tương lai gần. Tên lửa do phương Tây sản xuất không gây ra mối đe dọa cụ thể nào đối với Nga”, Pavel Suzinov, một quan chức cấp cao của công ty vũ khí Nga Almaz-Antei, cho biết.
Một nguồn tin khác của Nga cho biết Moscow sẽ triển khai một số radar kiểu Resonance tối tân có khả năng phát hiện và theo dõi các mục tiêu tàng hình trên không.
Hiện tại, ba trạm radar Resonance được triển khai trong Lực lượng Phòng không và Không quân Nga, và hai trạm radar nữa được triển khai ở vùng Bắc Cực của Nga.
Nh.Thạch
AFP
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Nga không kích quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn
