Khủng hoảng nhiên liệu tại Nga "hạ nhiệt"
![]() |
Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt trong những ngày gần đây khi một số nhà máy lọc dầu khôi phục hoạt động, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết.
"Tình hình đang dần ổn định. Một số nhà máy lọc dầu đã hoạt động trở lại. Cân đối cung - cầu hiện đã tốt hơn và tình trạng tại các trạm xăng đã được cải thiện đáng kể, bao gồm cả việc cung ứng nhiên liệu cho các nhà sản xuất nông nghiệp", hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Novak.
"Tình hình vẫn còn khá căng thẳng tại một số khu vực, đặc biệt là ở Siberia. Chúng tôi đang trực tiếp điều phối việc cung ứng nhiên liệu giữa các địa phương và doanh nghiệp thông qua ban chỉ đạo liên bang", ông Novak nói, đồng thời khẳng định cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ mang tính "tạm thời".
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu bước vào mùa cao điểm, Nga đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt xăng và dầu diesel trong hơn hai tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu là chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến nhiều cơ sở chế biến quy mô lớn phải ngừng hoạt động trong mùa xuân và đầu mùa hè.
Đầu tháng này, Nga đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm bảo vệ nguồn cung trong nước, động thái tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với thị trường dầu diesel toàn cầu vốn đã trong tình trạng thắt chặt.
Kể từ mùa xuân, Ukraine đã mở rộng chiến dịch nhằm làm suy yếu chuỗi cung ứng năng lượng của Nga bằng cách tấn công các tuyến vận chuyển nhiên liệu và tàu thuyền, song song với chiến dịch liên tục nhắm vào các nhà máy lọc dầu để buộc chúng phải ngừng hoạt động.
Trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công của Ukraine chuyển trọng tâm sang các tàu có liên hệ với Nga hoạt động trên Biển Azov và Biển Đen. Theo quân đội Ukraine, hơn 100 tàu đã bị máy bay không người lái tấn công.
Các cảng xuất khẩu dầu của Nga trên Biển Đen cũng đã phải ngừng hoạt động trong những ngày gần đây sau các cuộc tấn công của Ukraine.
Cảng xuất khẩu dầu Sheskharis tại Novorossiysk - cảng xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga trên Biển Đen - gần như đã ngừng hoạt động vào tuần trước, chỉ vài ngày sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến cảng của hệ thống đường ống Caspian Pipeline Consortium (CPC) ở gần đó phải đóng cửa. Diễn biến này tiếp tục làm gián đoạn một tuyến huyết mạch vận chuyển dầu thô ra thị trường toàn cầu.
Việc tạm dừng bốc xếp tại cảng của CPC đã buộc Kazakhstan phải cắt giảm sản lượng dầu. Sản lượng tại mỏ Tengiz - mỏ dầu khổng lồ do Chevron vận hành - được cho là đã giảm hơn một nửa khi các kho chứa đầy, buộc các nhà khai thác phải giảm lưu lượng dầu bơm vào hệ thống đường ống.
Bình An
-
Lý do Nga gấp rút tìm nguồn nhiên liệu máy bay từ châu Á
-
Châu Âu bên bờ khủng hoảng nhiên liệu hàng không
-
Trung Quốc cân nhắc "giải cứu" các hãng hàng không giữa cú sốc nhiên liệu
-
Đội tàu chở dầu của Nga trên đường tới hạ nhiệt cho cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Mỹ
-
Tình trạng khủng hoảng tại các trạm xăng ở Anh được cải thiện
-
Mô hình quản lý vốn và quyết định đầu tư tại PETRONAS
-
Kazakhstan khôi phục dòng dầu qua Biển Đen
-
Khủng hoảng nhiên liệu tại Nga "hạ nhiệt"
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 28/7: Trung Quốc nhận lô hàng LNG đầu tiên của Mỹ sau hơn một năm
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/7: Mỹ cân nhắc 3 phương án giải quyết xung đột với Iran

