Khởi tố vụ án hai vợ chồng bị sát hại trong đêm ở Hưng Yên

13:21 | 20/08/2018

323 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Liên quan đến vụ hai vợ chồng ở phường Hồng Châu (TP Hưng Yên) bị sát hại trong đêm, ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ.
khoi to vu an hai vo chong bi sat hai o hung yenVụ hai vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Phát hiện giày và tất của nghi phạm
khoi to vu an hai vo chong bi sat hai o hung yenĐiểm "bất thường" trong vụ hai vợ chồng bị sát hại?
khoi to vu an hai vo chong bi sat hai o hung yenHưng Yên: Hai vợ chồng tử vong với nhiều vết thương trên người

Như đã đưa tin, khoảng 0h30 ngày 17/8, con trai anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) là cháu Sơn phát hiện có người đột nhập vào nhà mình tại khu phố Nam Tiến (phường Hồng Châu, TP Hưng Yên) nên mở cửa chạy ra ngoài tri hô, cầu cứu.

Khi hàng xóm chạy đến thì phát hiện anh Đặng Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hoa đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm.

khoi to vu an hai vo chong bi sat hai o hung yen
Lực lượng chức năng đã tìm thấy đôi giày và tất, nghi của hung thủ gây án, ở gần hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, lời khai phục vụ công tác điều tra.

Ngay trong chiều 17/8, ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã đến nhà nạn nhân chia sẻ đau thương, mất mát của gia đình trước vụ việc đáng tiếc xảy ra. Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu lãnh đạo TP Hưng Yên xem xét có biện pháp hỗ trợ kinh phí học tập của 2 con nạn nhân và chỉ đạo Công an tỉnh nhanh chóng điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ án, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường ghi nhận tình hình và chỉ đạo Công an Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

khoi to vu an hai vo chong bi sat hai o hung yen
Cửa ngách của gia đình nạn nhân và đây cũng là lối mà nghi can đã tẩu thoát.

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Thế Tùng - Phó Giám đốc Công an Hưng Yên, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT báo cáo kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, cơ quan chức năng bước đầu xác định về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án: Nam thanh niên khoảng 20 đến 35 tuổi; tầm cao 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giày cỡ khoảng 40-41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giày có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Mạnh Đỗ