Khởi tố nhóm "cát tặc" trên sông Hồng
>> Hà Nội: Vì sao "cát tặc" lộng hành?
Các bị can bị khởi tố, gồm: Vũ Anh Toàn (tức Toàn "cụt", ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Lâm (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Đặng Văn Thành, Đoàn Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hiểu (đều ở huyện Phúc Thọ) và Trần Việt Anh (ở quận Bắc Từ Liêm).
Trong số các bị can bị khởi tố, Vũ Anh Toàn và Nguyễn Văn Hiểu đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục truy nã hai bị can này.
Hình ảnh khai thác cát trên sông Hồng.
Trước đó, ngày 8/11, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an đã bao vây toàn bộ khúc sông Hồng chảy qua địa bàn huyện Phúc Thọ, bắt giữ 51 tàu gồm 21 tàu cuốc (chuyên dùng để hút cát) và 30 tàu chuyên chở, cùng nhiều đối tượng hoạt đông theo hình thức xã hội đen, bảo kê việc khai thác cát tại đây.
Khám xét khẩn cấp các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách ghi chép số lượng cát khai thác, hoạt động vận chuyển, buôn bán trong một thời gian dài và nhiều hung khí. Theo tính toán của cơ quan công an, các tàu khai thác cát đã hút khoảng 2.000m3 cát/ngày, tương đương 1 tỉ đồng.
Việc khai thác cát trái phép tại đây diễn ra một thời gian dài, hàng đêm các tàu cuốc của nhiều đối tượng thi nhau hút cát trên sông và tập kết tại các bến bãi trái phép do một nhóm “xã hội đen” lập ra. Đối tượng cầm đầu là Vũ Anh Toàn.
Theo Đại tá Bùi Xuân Trường - Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, Toàn lợi dụng việc được cấp phép khơi thông dòng chảy trên sông và sau đó thu tiền của các tàu qua lại. Đối tượng này chỉ đứng chỉ đạo, còn "tay chân" mới là người thực hiện các hành vi vi phạm, chúng hoạt động rất tinh vi.
T.Minh
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025