Khởi tố kẻ làm nhục bạn gái trên facebook khiến nạn nhân tự tử

17:53 | 26/07/2018

310 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bực tức vì bạn gái mới quen nói dối việc có thai với mình, nam thanh niên liền lên mạng xã hội facebook kể lại chuyện mình đã từng quan hệ tình dục với cô gái. Sau đó, đối tượng đem chuyện này kể với chị dâu của bạn gái khiến cô gái này bức xúc uống thuốc cỏ tự tử.
khoi to nam thanh nien lam nhuc ban gai tren facebook khien nan nhan tu tuCó dấu hiệu tội làm nhục người khác!
khoi to nam thanh nien lam nhuc ban gai tren facebook khien nan nhan tu tu'Nhổ nước bọt vào mặt là làm nhục người khác'
khoi to nam thanh nien lam nhuc ban gai tren facebook khien nan nhan tu tuĐòi chuộc clip phòng the giá 5 tỷ ở Sài Gòn

Ngày 26/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Trương Quốc Phúc (21 tuổi, ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) về hành vi "Làm nhục người khác".

khoi to nam thanh nien lam nhuc ban gai tren facebook khien nan nhan tu tu
Bức xúc chuyện bị bạn trai mới quen làm nhục, cô gái đã tự tử. (Ảnh minh họa)

Khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội facebook, Phúc và em Trần Thị T. (18 tuổi, ở xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) kết bạn, đồng ý làm quen với nhau.

Ngày 10/7/2017, Phúc hẹn T. lên TP Buôn Ma Thuột gặp gỡ, đi chơi và có thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Đến tháng 8/2017, T. nhắn tin cho Phúc biết rằng mình đã có thai, sau đó Phúc tìm hiểu lại thì biết T. nói dối việc có thai nên gọi điện nhiều lần để nói chuyện nhưng cô gái không nghe máy.

Bực tức T. nói dối nên Phúc đã dùng tài khoản facebook cá nhân đăng nội dụng nói về việc mình từng quan hệ tình dục với một cô gái mới quen. Lúc này, nhiều bạn bè khuyên việc đăng như vậy lên facebook không tốt nên Phúc đã gỡ bài đăng này xuống.

Chưa dừng lại, Phúc còn nhắn tin cho chị dâu của T. về chuyện mình và T. từng quan hệ với nhau dẫn đến gia đình T. biết chuyện. Quá sốc trước sự việc, T. đã uống thuốc cỏ tự tử và dù được người nhà đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng đã không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

DT