Hải Phòng

Khởi tố 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn

09:33 | 12/05/2021

1,046 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ba cán bộ Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vừa bị khởi tố bị can, trong đó 2 người bị bắt tạm giam do có liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ vụ án tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy.
Khởi tố 3 cán bộ Công an quận Đồ Sơn - 1
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện lệnh bắt 3 cán bộ công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng vào trưa ngày 11/5 (ảnh CTV)

Nguồn tin của PV Dân trí sáng nay (ngày 12/5) cho biết, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa công bố quyết định khởi tố bị can đối với 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế và Ma túy, Công an quận Đồ Sơn - Trung tá Đinh Đình Việt (SN 1975, ở quận Đồ Sơn); Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (SN 1992, cùng ở quận Đồ Sơn), Phó đội trưởng Đội cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Thượng úy Lê Viết Công (SN 1992, cũng ở Đồ Sơn) là chiến sĩ Đội cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn.

Cả 3 bị khởi tố để điều tra về hành vi làm sai lệch vụ án. Trong đó, Trung tá Đinh Đình Việt và Thượng úy Đỗ Hữu Dũng đã bị bắt tạm giam. Riêng Thượng úy Nguyễn Viết Công được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cứ trú.

Trước đó, cũng liên quan đến hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, ngày 21/1/2021, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hữu Cường (SN 1985, ở quận Đồ Sơn) để điều tra về hành vi trên. Trước khi bị bắt, ông Cường là Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn, giữ cấp bậc thiếu tá.

Ông Cường bị bắt do bị một cán bộ Công an quận Đồ Sơn là Thiếu tá L.V.K. tố cáo lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về hành vi làm sai lệch hồ sơ một vụ án liên quan đến tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận này.

Trước đó, ngày 13/1/2020, lực lượng thuộc Đội Điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn, trong đó có Thiếu tá K. tiến hành kiểm tra đột xuất 1 quán karaoke tại phường Hợp Đức (thuộc địa bàn quận). Tại đây, lực lượng công an quận phát hiện 28 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi bị đưa về trụ sở, cả 28 đối tượng được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả 25/28 dương tính với ma túy.

Điều đáng nói, đầu giờ chiều cùng ngày 13/11/2020, trong khi các cán bộ đang tiến hành lấy lời khai của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra thì Thiếu tá Cường chỉ đạo Thiếu tá K. dừng lấy lời khai. Sau đó không hiểu sao toàn bộ những đối tượng bị bắt giữ lần lượt được cho về.

Sau đó, Thiếu tá K. đã làm đơn tố cáo vụ việc lên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và làm đơn xin ra khỏi ngành.

Theo Dân trí

Vụ bệnh nhân Vụ bệnh nhân "bay lắc": Giám đốc Bệnh viện nhận kỷ luật khiển trách
Trang bị hệ thống đèn tia cực tím đắt tiền để trồng cả ngàn cây cần saTrang bị hệ thống đèn tia cực tím đắt tiền để trồng cả ngàn cây cần sa
Công an Hà Nội bắt Công an Hà Nội bắt "bà trùm" ma túy hoạt động ở chung cư cao cấp
Giấy chứng nhận tâm thần - Giấy chứng nhận tâm thần - "cánh cửa" đầy hứa hẹn của kẻ phạm tội?

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc