Khả năng hoàn vốn đúng thời hạn và có lãi khiến các dự án điện gió ngoài khơi không cần hỗ trợ nhà nước
![]() |
Đáng chú ý, đây là dự án điện gió ngoài khơi thứ hai tại Hà Lan không nhận hỗ trợ từ chính phủ. Trước đó, tập đoàn năng lượng Thụy Điển Vattenfall cũng đã trúng thầu xây dựng 4 nhà máy điện gió ngoài khơi Hollandse Kust Zuid (tổng công suất 1,5 GW) mà không cần hỗ trợ từ Chính phủ Hà Lan. Dự án Hollandse Kust nằm cách bờ biển Hà Lan 18,5 km, trải dài trên diện tích 125 km2, bao gồm 69 tuabin gió Siemen Gamesa, công suất 11 MW/tuabin; dự kiến đi vào vận hành từ năm 2023. Dự án nằm trong khuôn khổ hành động tiến tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050 của Chính phủ Hà Lan. Hà Lan dự kiến tăng công suất điện gió ngoài khơi lên 11 GW vào năm 2030 nhằm đảm bảo khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ điện năng ở nước này.
Như chúng tôi đã đưa tin trong số trước về xu hướng không cần hỗ trợ chính phủ trong các dự án điện gió ngoài khơi đang gia tăng tại các khu vực phát triển điện tái tạo. Theo đó, khi quy mô các dự án điện gió ngoài khơi ngày càng lớn, chi phí sản xuất trên một đơn vị năng lượng (LCOE) giảm, đảm bảo tính cạnh tranh và khả năng hoàn vốn đúng thời hạn và có lãi cho chủ đầu tư mà không cần đến hỗ trợ, ưu đãi nhà nước.
Viễn Đông
-
Điện gió ngoài khơi: “Trụ cột xanh” cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam
-
Dầu khí và năng lượng ngoài khơi vào nhóm 30 sản phẩm công nghệ chiến lược
-
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh
-
Cần quỹ đầu tư mạo hiểm cho công nghệ biển và điện gió ngoài khơi
-
Điện gió ngoài khơi mở đường cho cảng chuyên dụng và công nghiệp phụ trợ
-
Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động
-
Những tư liệu ảnh quý về Chiến thắng Điện Biên Phủ
-
Việt Nam - Cuba: Tình hữu nghị vượt qua mọi thử thách của thời gian
-
Chính phủ mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên toàn quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
