Kế hoạch táo bạo 400 tỷ USD tái thiết lại toàn bộ Indonesia
![]() |
| Thủ đô Jakarta (Ảnh: EPA-EPE) |
Theo Bloomberg, Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Indonesia Bambang Brodjonegoro đã tiết lộ về kế hoạch quy mô lớn của Jakarta trong việc tái thiết lại đất nước bằng việc xây dựng 25 sân bay, các nhà máy điện mới cùng hàng loạt các công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng.
Dự án này sẽ kêu gọi khoản vốn đầu tư kỷ lục trong lịch sử Indonesia, tương đương 400 tỷ USD. Quá trình huy động vốn kéo dài trong 4 năm từ 2020-2014 với 40% từ ngân sách nhà nước, 25% từ các công ty quốc doanh và phần còn lại từ khối tư nhân. Khoảng 60% số vốn sẽ được dành cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông.
Dự án đầy tham vọng là chiến lược của Tổng thống Joko Widodo trong việc sử dụng cơ sở hạ tầng làm đòn bẩy kích thích phát triển kinh tế. Xây dựng các cảng và cơ sở chiến lược trên khắp cả nước vốn được coi là nhiệm vụ khó khăn và đắt đỏ ở Indonesia vì 17.000 hòn đảo của quốc gia này trải dài với khoảng cách tương đương từ New York (Mỹ) tới London (Anh).
“Cách thức duy nhất để Indonesia phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn là kết nối”, ông Brodjonegoro nói, nhấn mạnh tham vọng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông kết nối toàn bộ lãnh thổ với nhau và ngay cả những khu vực hẻo lánh như vùng Papua.
Tăng trưởng kinh tế của Indonesia đạt 5%/năm. Trong khi chính phủ đặt ra mục tiêu 5.3-5,6% trong năm tới, thì con số trên vẫn còn khá thấp so với mốc 7% mà ông Widodo từng cam kết đạt được khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên.
Ông Widodo dự kiến sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 sau khi kết quả cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 17/4 được công bố vào tuần tới. Bộ Kế hoạch đang chuẩn bị các văn bản liên quan tới dự án đầu tư để trình Tổng thống ký. Chính phủ Indonesia đồng thời bỏ ngỏ khả năng có thể cung cấp tài chính cho 1 số dự án thông qua vay nợ.
Theo dự thảo kế hoạch, khoảng 17% chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sẽ được chi cho hạng mục năng lượng, trong khi 10% dành cho các công trình tưới tiêu. Dự thảo cũng kêu gọi nâng cấp 165 sân bay của Indonesia và phát triển các cơ sở dành cho thủy phi cơ để tiếp cận các đảo ở khu vực hẻo lánh.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Indonesia đang cân nhắc việc chuyển thủ đô ra khỏi thành phố Jakarta, bang Java, do tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng tại đây gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nền kinh tế. Hơn nữa, Jakarta cũng là một trong những thành phố có tốc độ chìm xuống mức nước biển nhanh nhất thế giới và có thể bị nhấn chìm hoàn toàn vào năm 2050.
Theo DT
-
[VIDEO] Petrovietnam thúc đẩy hợp tác năng lượng với doanh nghiệp Indonesia
-
"Giếng dầu cộng đồng" - Giải pháp tăng sản lượng dầu mỏ của Indonesia
-
Indonesia đề xuất mở trung tâm dự trữ dầu ASEAN
-
Vì sao vẫn xảy ra các vụ tấn công tại vùng Vịnh sau lệnh ngừng bắn?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/4: Tổng thống Trump đe dọa mở rộng tấn công hạ tầng Iran
-
Quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước để cơ cấu lại vốn
-
Trao quyền thực chất cho TP HCM để mở rộng không gian phát triển
-
Đề xuất ưu tiên thu hút dự án năng lượng sạch quy mô lớn để thúc đẩy đô thị xanh
-
Để doanh nghiệp quyết định giá xăng dầu: Bước đi hướng tới thị trường ổn định và cạnh tranh
-
Quốc hội xem xét siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô trị giá hơn 288.000 tỷ đồng

