Kazakhstan sẽ bắt đầu vận chuyển dầu qua đường ống của Azerbaijan trong tháng 3
![]() |
| (Ảnh minh họa) https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
“Vào cuối năm 2022, chúng tôi đã ký một thỏa thuận với SOCAR, Công ty dầu mỏ quốc gia của Azerbaijan, về việc vận chuyển 1,5 triệu tấn dầu hàng năm. Chúng tôi dự định vận chuyển dầu khai thác từ mỏ dầu Tengiz và chuyến hàng đầu tiên sẽ khởi hành trong tháng 3”, Ông Zakirov nói.
Động thái khởi động vận chuyển dầu qua đường ống BTC là một phần trong chiến lược của Kazakhstan nhằm đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu dầu. Quá trình chuyển đổi này trở nên cần thiết hơn trong bối cảnh các vấn đề xảy ra với xuất khẩu dầu mỏ qua lãnh thổ của Nga.
Năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Kazakhstan Bolat Akchulakov cho biết Kazakhstan đang nghiên cứu khả năng tăng dòng chảy dầu chạy qua lãnh thổ Azerbaijan lên 6-6,5 triệu tấn mỗi năm.
Gần đây, Kazakhstan đã phải đổi tên dầu thô của mình thành KEBCO khi vẫn chuyển qua đường ống của Nga nhằm tránh các hoạt động trừng phạt đến từ châu Âu. Quốc gia này cũng tỏ ra lo lắng với chi phí bảo hiểm tăng lên cho các chuyến hàng vận chuyển qua Biển Đen.
kinhtexaydung.petrotimes.vn
Đỗ Khánh
-
Kazakhstan: Xuất khẩu dầu không bị ảnh hưởng sau vụ tấn công cảng Novorossiysk
-
EU coi Azerbaijan là "trụ cột của bản đồ năng lượng châu Âu"
-
Kazakhstan đặt mục tiêu vận hành nhà máy lọc dầu mới vào năm 2033
-
Kazakhstan điều tra sự cố tại mỏ dầu khổng lồ Tengiz
-
Sự cố tại mỏ Tengiz khiến nguồn cung dầu Kazakhstan gián đoạn
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Đề xuất DNNN then chốt được trích 10% lợi nhuận thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia
-
Doanh nghiệp Việt trước “bài toán xanh”: Trách nhiệm không thể trì hoãn
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
Kết nối thị trường, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong "sân chơi" carbon

