Kazakhstan đặt mục tiêu vận hành nhà máy lọc dầu mới vào năm 2033
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Nhà khai thác dầu Kazakhstan có kế hoạch đưa vào vận hành một nhà máy lọc dầu mới vào năm 2033 nhằm chấm dứt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước và trở thành nước xuất khẩu ròng các sản phẩm nhiên liệu, tờ The Caspian Post dẫn lời Thứ trưởng Năng lượng Kaiyrkhan Tutkyshbayev.
Nhà máy lọc dầu mới, dự kiến là nhà máy thứ tư của Kazakhstan, sẽ có công suất chế biến 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Công tác lập kế hoạch và nghiên cứu khả thi đã được khởi động, vị quan chức năng lượng cho biết.
Trước đó trong tháng này, ông Tutkyshbayev cho biết khu vực trung tâm Ulytau đang được xem xét làm địa điểm xây dựng nhà máy. Tuần trước, Đại sứ Kazakhstan tại Kuwait, Yerzhan Yelekeyev, cho biết tại cuộc gặp với Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Tariq Al-Roumi rằng Kuwait có thể tìm thấy cơ hội đầu tư trong lĩnh vực lọc hóa dầu của Kazakhstan, bao gồm dự án xây dựng nhà máy lọc dầu thứ tư đang được cân nhắc.
Kazakhstan có kế hoạch xây dựng một nhà máy lọc dầu quy mô lớn mới và tăng công suất các cơ sở hiện có nhằm nâng tổng năng lực chế biến dầu thô lên hơn gấp đôi vào năm 2040, Bộ trưởng Năng lượng Yerlan Akenzhenov cho biết vào cuối năm ngoái.
Năm 2024, công suất chế biến của quốc gia thành viên OPEC+ này đạt 18 triệu tấn mỗi năm. Việc mở rộng các cơ sở hiện hữu sẽ nâng công suất lọc dầu trong giai đoạn 2025-2032 từ 18 triệu tấn lên 30 triệu tấn mỗi năm, theo Bộ trưởng.
Sau đó, đến năm 2040, Kazakhstan dự kiến đưa vào hoạt động một nhà máy lọc dầu quy mô lớn mới với công suất 10 triệu tấn mỗi năm.
Tổng thể các kế hoạch mở rộng này sẽ giúp công suất lọc dầu của Kazakhstan tăng lên 40 triệu tấn mỗi năm vào năm 2040, từ mức 18 triệu tấn hiện nay.
Cùng với việc mở rộng công suất, nước này đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng sản phẩm dầu mỏ lên 29,2 triệu tấn vào năm 2040, so với mức dự kiến 14,55 triệu tấn trong năm nay.
Đầu năm nay, ông Talgat Makuov, Phó Giám đốc Cục Vận chuyển và Lọc dầu thuộc Bộ Năng lượng, cho biết mục tiêu tăng hơn gấp đôi công suất lọc dầu của Kazakhstan sẽ cần nguồn vốn đầu tư từ 15 đến 19 tỷ USD.
Bình An
-
Hàn Quốc điều tra 4 nhà máy lọc dầu với cáo buộc thao túng giá
-
Ả Rập Xê-út khởi động lại nhà máy lọc dầu hàng đầu Ras Tanura
-
Sinopec giảm công suất do gián đoạn eo biển Hormuz
-
"Ông lớn" dầu khí Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm công suất lọc dầu
-
ADNOC đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau vụ tấn công bằng UAV
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần
-
UAV Ukraine tấn công loạt cảng dầu Nga, nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng

