Iraq: Xuất khẩu dầu đạt kỷ lục

16:36 | 02/08/2018

217 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 7 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, với gần 110 triệu thùng được bán, đem về 7,5 tỷ USD, Bộ Dầu khí Iraq cho biết.  
iraq xuat khau dau dat ky luc

"Trong tháng 7, xuất khẩu dầu thô đạt 109,8 triệu thùng và doanh thu là trên 7,5 tỷ USD (6,5 tỷ euro)", Assem Jihad, phát ngôn viên Bộ Dầu khí Iraq cho biết trong một tuyên bố.

Những con số này dựa trên mức giá trung bình mỗi thùng dầu là 69,163 USD.

Kể từ tháng Giêng, dầu đã mang lại hơn 50 tỷ USD cho Iraq.

Là nguồn ngoại tệ duy nhất của Iraq, dầu đã đem về hơn 750 tỷ USD cho ngân sách nhà nước từ năm 2005. Tuy nhiên, tài chính của đất nước đã bị vắt kiệt bởi nỗ lực chiến tranh chống lại các nhóm thánh chiến Hồi giáo.

Đa số dân chúng Iraq cảm thấy họ không được hưởng lợi từ tiền bán vàng đen. Trong hơn ba tuần qua, người dân biểu tình phản đối tình trạng xuống cấp của các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng.

Những người biểu tình chủ yếu phản đối việc thiếu điện và nước, đặc biệt là ở miền nam đang bị hạn hán.

Phong trào biểu tình khởi phát ở Basra, tỉnh giàu dầu mỏ nhất Iraq, cho đến nay khiến 14 người chết.

Một trong những yêu cầu chính của phong trào biểu tình là chống tham nhũng.

Iraq, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với gần 4,5 triệu thùng/ngày, thường xuyên kêu gọi tăng giá dầu thô để tăng ngân sách.

Nh.Thạch

AFP

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps