Iraq muốn nhắm đến thị trường lọc dầu châu Á
![]() |
| Iraq muốn nhắm đến thị trường lọc dầu châu Á. (Ảnh: AFP) |
Không chỉ dừng ở lưu trữ, hai bên còn bàn tới khả năng hợp tác khai thác công suất lọc dầu trong khu vực, theo cơ chế chia sẻ lợi nhuận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu sản phẩm dầu mỏ ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á tiếp tục tăng mạnh. SOMO muốn xây dựng sự hiện diện ổn định và trực tiếp hơn tại các thị trường đang tăng trưởng, thông qua các liên kết công nghiệp dài hạn.
Thời gian gần đây, Iraq đã đẩy mạnh hợp tác với nhiều tập đoàn dầu khí quốc tế, bao gồm cả những doanh nghiệp từng rút lui một phần khỏi nước này. Baghdad đã ký các thỏa thuận mới với Chevron Corporation, TotalEnergies SE và một công ty dầu khí Anh chưa được nêu tên, cho thấy sự quan tâm trở lại đối với cơ hội hợp tác lâu dài.
Nếu tiếp cận được hạ tầng tại Singapore, SOMO sẽ có thể tinh gọn chuỗi cung ứng dầu sang châu Á, rút ngắn thời gian giao hàng và giảm chi phí logistics. Chiến lược này nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho dầu thô Iraq, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nhà khai thác khác trong khu vực, đặc biệt là vùng Vịnh.
Tổng Giám đốc SOMO, ông Ali Nazar, cho biết mục tiêu của sáng kiến này là “tăng cường tính linh hoạt thương mại của Iraq tại những thị trường có nhu cầu tiêu thụ cao”.
Nh.Thạch
AFP
-
Chiến lược giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz của giới lọc dầu châu Á
-
Ngành lọc dầu châu Á hưởng lợi từ biến động nguồn cung toàn cầu
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Nga
-
[VIDEO] Petrovietnam thúc đẩy hợp tác dầu khí với Angola
-
BP lên kế hoạch tái cấu trúc bộ máy
-
Lo ngại từ Trung Đông, Australia cân nhắc xây thêm nhà máy lọc dầu
-
Những thách thức lớn nhất với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu
-
Tổng thống Mỹ tuyên bố đáp trả "rất mạnh" sau vụ tấn công tàu LNG
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 30/7: Guyana vươn lên trở thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn

