Iran tuyên bố khởi động "chiến dịch tấn công hủy diệt nhất lịch sử"
![]() |
| Một cuộc diễu binh của lực lượng IRGC. |
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sắp mở chiến dịch tấn công lớn nhất lịch sử Iran, nhắm mục tiêu Mỹ và Israel, cũng như khẳng định sẽ báo thù sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Hãng thông tấn Fars dẫn lời người đại diện IRGC, mới đây đã lên tiếng phản hồi về cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei: "Chúng tôi đã mất đi một vị lãnh đạo vĩ đại và vô cùng thương tiếc ông".
Tuyên bố của IRGC nhấn mạnh việc ông Khamenei "tử vì đạo dưới tay những kẻ khủng bố tàn bạo nhất và những đao phủ của nhân loại là minh chứng cho tính chính danh của vị lãnh đạo vĩ đại này, cũng như sự thừa nhận đối với những cống hiến chân thành của ông".
Theo tuyên bố, IRGC sẽ đứng vững và kiên quyết chống lại mọi âm mưu trong nước và bên ngoài.
IRGC cũng thông báo sẽ sớm bắt đầu chiến dịch tấn công hủy diệt nhất trong lịch sử nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhắm vào Israel cùng các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Được biết, Mỹ và Israel hiện chưa lên tiếng về tuyên bố của IRGC.
Giá dầu thế giới tăng gần 3% trong phiên giao dịch cuối tuần do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng quân sự Mỹ - Iran tiếp tục gia tăng. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 72,87 USD/thùng, tăng 2,87%; giá dầu WTI ở mốc 67,02 USD/thùng, tăng 2,78%.
Bình An
-
Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran
-
Iran ra điều kiện khôi phục eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Iran đang bán dầu bằng cách nào để né tránh trừng phạt?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 14/10: Iran tìm cách phá vỡ tuyến vận chuyển dầu của các nước Ả Rập
-
Iran dọa đưa hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu Mỹ vào danh sách mục tiêu
-
Trung Quốc dùng nguồn nào để thay thế dầu Iran?
-
Châu Á tìm cách ứng phó khi cước tàu chở dầu tăng kỷ lục
-
Doanh thu xuất khẩu dầu của Nga sụt giảm
-
Ả Rập Xê-út và các nhà máy lọc dầu châu Á vướng mắc về hợp đồng năm 2027
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 21/10: EU tiếp tục phản đối khai thác dầu khí tại Bắc Cực

