Iran nêu tên 5 quốc gia được phép đi qua eo biển Hormuz
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. |
Tờ Telegraph đưa tin, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 26/3, tài khoản của lãnh sự quán Iran tại thành phố Mumbai, Ấn Độ đã đăng ảnh của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kèm dòng chú thích: "Chúng tôi cho phép các quốc gia thân thiện, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan được đi qua eo biển Hormuz".
Lãnh sự quán Iran tại Ấn Độ đưa ra thông cáo trên sau khi Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố với kênh truyền thông nhà nước Iran rằng eo biển Hormuz không hoàn toàn đóng cửa.
Trang tin Wion dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Araghchi cho hay: "Nhiều chủ tàu hoặc những quốc gia sở hữu các con tàu đó đã liên hệ với chúng tôi và yêu cầu bảo đảm an toàn cho phương tiện của họ khi đi qua eo biển. Đối với một số nước mà chúng tôi coi là thân thiện hoặc trong trường hợp Tehran quyết định làm vậy vì những lý do khác, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho họ. Mọi người đều thấy trên tin tức, đó là Trung Quốc, Nga, Pakistan, Iraq và Ấn Độ. Hai con tàu của những quốc gia này đã đi qua eo biển Hormuz vài đêm trước và một số quốc gia khác, thậm chí ngay cả Bangladesh".
Quan chức Iran một lần nữa nhấn mạnh rằng, những tàu thuyền của các quốc gia thù địch sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz, bởi Iran hiện là "quốc gia trong thời chiến và khu vực Trung Đông là một vùng chiến sự, nên không có lý do gì để tàu thuyền của các nước chống lại Iran được đi qua eo biển Hormuz".
Bình An
-
Những hệ lụy dài hạn sau cuộc khủng hoảng Hormuz
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ 2)
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 5/7: Nhiều tàu chở dầu phải quay trở lại khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz
-
Iran thông báo bỏ hình thức thu phí qua eo biển Hormuz
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 29/6 - 4/7

