Iran mời Nga và Trung Quốc đầu tư vào lọc hóa dầu
![]() |
![]() |
![]() |
NMLD Tabriz của Iran |
Ông Gholamreza Bakeri Dizai nói rằng các khoản đầu tư sẽ được sử dụng để cải thiện chất lượng và số lượng sản phẩm được sản xuất tại nhà máy lọc dầu ở Tabriz.
Ông cũng lưu ý rằng dự án khử muối diesel để chuyển đổi nhiên liệu diesel phù hợp với tiêu chuẩn Euro-4 đã được thực hiện với khoản đầu tư 48.610.000 euro và 885.880.000.000 riyal (đơn vị tiền Iran).
Nhà máy lọc dầu Tabriz chiếm vị trí thứ 4 trong số các nhà máy lọc dầu ở Iran nếu tính theo công suất và đáp ứng được 7% nhu cầu trong nước.
Bên cạnh đó, nó có một vị trí địa lý đặc biệt: hai nhà máy lọc dầu Tehran và Tabriz đều nằm ở phía bắc Iran, trước đây cùng phải mua nguyên liệu phục vụ chế biến từ Nga, Turkmenistan và Kazakhstan.
Iran từ lâu đã đặt ra nhiệm vụ hiện đại hóa các nhà máy lọc dầu hiện có và xây dựng nhà máy lọc dầu mới. Ngoài ra, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực hóa dầu cũng là ưu tiên của Iran.
Tại Iran hiện có 9 nhà máy lọc dầu ở các thành phố Abadan, Tehran, Isfahan, Tabriz, Shiraz, Kermanshah, Laban ở Vịnh Ba Tư, Shazande gần Arak ở miền Trung Tran và Bandar Abbas.
Sau khi hoàn tất quá trình hiện đại hóa, nhà máy lọc dầu Shiraz sẽ bắt đầu sản xuất nhiên liệu Euro-5.
Trong tháng 3/2018, Ngân hàng Trung ương Iran đã bắt đầu tiến hành đàm phán với Trung Quốc về khoản đầu tư 1,7 tỷ euro cho giai đoạn 2 của nhà máy lọc dầu Abadan.
Bây giờ đến lượt nhà máy Tabriz.
Mặc dù các biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể gây ra một số khó khăn, trở ngại cho ngành chế biến dầu Iran, nhưng không đủ để loại bỏ hoặc ngăn cản các nhà đầu tư từ Trung Quốc và Nga đến với đất nước này.
Bá Thủy
RT
-
Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh
-
Đề xuất mới về cơ chế điều chỉnh giá điện
-
EVN hưởng ứng Giờ Trái đất 2025, cả nước tiết kiệm được 448.000 kWh điện
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh phải có giải pháp xử lý vướng mắc của các dự án điện khí LNG
-
Thủ tướng lệnh hoàn thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên trong 6 tháng