Iran khôi phục chương trình "đổi dầu lấy hàng hóa" nhằm tránh lệnh trừng phạt
Đây là chương trình dùng dầu mỏ đổi lấy những hàng hóa thiết yếu và thiết bị kỹ thuật - công nghệ phục vụ cho các dự án kỹ thuật dân dụng trong nước.
Khu vực tư nhân có thể hỗ trợ xuất khẩu dầu từ Iran, chính phủ sẽ cung cấp các cơ hội cần thiết và cho phép bất kỳ sự hợp tác nào với khu vực tư nhân trong lĩnh vực này.
![]() |
Phó Tổng thống Iran E. Jahangiri |
Một trong những chính sách chính của Ngân hàng Trung ương Iran là trả lại ngoại tệ trong chu kỳ kinh tế của đất nước.
Phó Tổng thống E. Jahangiri cũng kêu gọi Ngân hàng Trung ương, Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran áp dụng các kế hoạch cần thiết và cung cấp những điều kiện ưu đãi cho các nhà xuất khẩu tư nhân.
Iran đã thực hành chương trình "đổi dầu lấy hàng hóa" kể từ thời điểm các lệnh trừng phạt chống Iran trước khi thỏa thuận hạt nhân được ký kết với các cường quốc thế giới.
Vào năm 2013, do không thể thanh toán cho dầu Iran bằng tiền vì bị vướng các lệnh trừng phạt, Trung Quốc đã trả bằng xe điện ngầm.
Ngoài ra, chương trình "đổi dầu lấy hàng hóa" cũng được thực hiện giữa Nga và Iran cho đến cuối năm 2018.
Các bên bắt đầu thảo luận về chương trình vào tháng 8/2014.
Được biết, vào tháng 5/2017, Iran và Liên bang Nga đã đồng ý bắt đầu cung cấp dầu theo chương trình.
Vào tháng 2/2018, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran B. Zanganeh đã báo cáo rằng phía Iran cung cấp cho Nga 3 triệu thùng dầu mỗi tháng theo chương trình.
Để đổi lấy dầu, Nga cung cấp cho Iran các sản phẩm đường sắt, xe tải và xe buýt, phụ tùng máy bay và thiết bị cho sân bay, đường ống và cung cấp dịch vụ xây dựng ở Iran với tổng số tiền lên tới 45 tỷ USD.
Vào tháng 4/2018, Bộ trưởng Năng lượng Nga A. Novak tuyên bố rằng Liên bang Nga và Iran có thể gia hạn chương trình trong 5 năm.
Vào tháng 7/2018, Bộ trưởng A. Novak đã xác nhận sự quan tâm của Nga trong việc tiếp tục chương trình dầu mỏ - hàng hóa đối với Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.
Đối với Iran, chương trình này rất có lợi để đối phó lệnh trừng phạt dầu của Mỹ khi Nga cho phép các nước nhập khẩu dầu Iran mua lại lượng dầu này (coi như mua của Nga) để tránh các lệnh trừng phạt chống Iran của Hoa Kỳ.
Bá Thủy (Theo RT)
![]() |
![]() |
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Sự thật về chương trình hạt nhân của Iran?
-
Xung đột Israel - Iran và những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước