Iran đe dọa trả đũa khi Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt
![]() |
Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ vừa được Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố, trong khi một quan chức cấp cao của chính phủ Iran cho biết Tehran đã "sẵn sàng đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ".
"Đương nhiên, kẻ thù muốn tiến hành một cuộc tấn công khủng bố kinh tế nhằm vào chúng ta, nhưng chúng ta cũng có những công cụ của riêng mình và biết cách chơi cuộc chơi này. Khả năng phòng thủ của chúng ta không còn hoàn toàn mang tính phòng thủ nữa; kẻ thù nên chờ đợi một cuộc tấn công", Bộ trưởng Kinh tế Iran Ali Madanizadeh nói.
Ông Madanizadeh cũng cho biết Nga và Trung Quốc không chấp nhận loạt lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ, đồng thời kỳ vọng các đối tác thương mại khác của Iran cũng sẽ có lập trường tương tự.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ công bố "Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế", nhằm vào các đối tác thương mại của Iran và cho họ một khoảng thời gian không được nêu cụ thể để chấm dứt các hoạt động liên quan đến Iran.
Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tổng cộng 60 cá nhân, thực thể và tàu chở dầu, trong đó hoạt động buôn bán dầu vẫn là một mục tiêu trọng tâm trong các biện pháp trừng phạt của Washington. Tuy nhiên, danh sách này không bao gồm các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc bị nghi ngờ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Hãng Reuters dẫn thông tin từ các nhà phân tích cho hay, Mỹ không muốn mạo hiểm đối mặt với sự trả đũa từ Trung Quốc nếu trực tiếp nhắm vào các thực thể Trung Quốc đang làm ăn với Iran trong lĩnh vực dầu mỏ.
Trong khi đó, Iran đã đe dọa tiến hành hành động quân sự để đáp trả các lệnh trừng phạt ngay cả trước khi những biện pháp này chính thức được công bố.
Bất chấp những diễn biến bất lợi này trong cuộc chiến đã gây ra cuộc khủng hoảng hàng hóa năng lượng trên toàn cầu, giá dầu lại giảm vào đầu tuần, dù vẫn cao hơn đáng kể so với mức trước chiến tranh.
Trung Quốc là nước mua dầu thô Iran lớn nhất, chiếm hơn 80% lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia này.
Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, và đặc biệt là lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran, đã khiến xuất khẩu dầu của Iran sụt giảm mạnh. Lượng dầu xuất khẩu kể từ đầu tháng này được ước tính chỉ đạt 534.000 thùng/ngày, giảm từ mức 823.000 thùng/ngày trong tháng 7.
Bình An
-
Mỹ đối mặt tình trạng khan hiếm dầu thô
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 22/8: Iran muốn chấm dứt chiến tranh trong danh dự
-
Mỹ "gỡ" quy định xăng giữa lúc siết trừng phạt Iran
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 19/8: Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
Mỹ đối mặt tình trạng khan hiếm dầu thô
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/8: Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hoạt động hết công suất
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 26/8: Pakistan nỗ lực "cứu" đàm phán Mỹ - Iran
-
Giá dầu hôm nay (26/8): Chạm mức thấp nhất trong một tuần

