Indonesia xây 300.000 giếng chống lụt
![]() |
| Thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ xây 300.000 giếng chống lụt - Ảnh minh họa |
Trong năm nay, chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia có kế hoạch xây dựng thêm 300.000 giếng thẩm thấu chống lũ lụt với tổng kinh phí 400 tỷ rupiah (28,3 triệu USD) trích từ ngân sách.
Phát biểu ngày 22/2, Giám đốc Cơ quan Tài nguyên nước Jakarta, ông Juaini Yusuf, cho biết hệ thống giếng thẩm thấu thoát nước theo chiều dọc đầu tiên sẽ được triển khai xây dựng trên phần đất thuộc sở hữu của chính quyền thủ đô, chẳng hạn như tại các cơ quan chính phủ, trung tâm y tế, trường học, công viên, trên đường, bên lề đường và trong dải phân cách.
Ông hy vọng các giếng thẩm thấu này sẽ giúp khu vực thủ đô tránh được ảnh hưởng do các trận lũ vốn xảy ra thường xuyên. Hiện hàng trăm nhà thầu đã sẵn sàng triển khai nhanh chóng kế hoạch xây dựng trên.
Tháng 8 năm ngoái, giới chức Jakarta cho biết sẽ tiếp tục xây dựng hơn một triệu giếng thẩm thấu hoặc thoát nước theo chiều dọc với sự tham gia của cộng đồng. Đây là một phần trong các nỗ lực nhằm kiểm soát lũ lụt, theo đó chương trình này sẽ được triển khai từ năm 2020 đến năm 2022, với mục tiêu xây dựng 60 giếng tại từng khu vực.
Cụ thể, 82.020 giếng sẽ được xây dựng tại 1.367 khu vực nằm giữa thủ đô Jakarta, 364.620 giếng tại 6.077 khu vực phía Nam Jakarta, 311.940 giếng tại 5.199 khu vực phía tây và 428.160 giếng tại 7.136 khu vực phía đông Jakarta.
Cho tới nay, chương trình nêu trên mới chỉ xây dựng được 2.794 giếng tại một số điểm như khuôn viên các cơ quan hành chính địa phương, trường học, văn phòng tiểu khu, thánh đường Hồi giáo, công viên…, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.
Trước đó, trận lụt nghiêm trọng tại thủ đô Jakarta những ngày qua khiến 5 người thiệt mạng và hơn 1.000 người phải đi sơ tán.
Thông cáo báo chí của chính quyền thành phố Jakarta hôm 21/2, trong số 5 người thiệt mạng, có 4 trẻ em từ 7-13 tuổi và một người già. Ngoài ra, 1.722 người dân thủ đô vẫn đang sơ tán tại 10 điểm di tản. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập úng, tê liệt.
Trước đó, từ tối ngày 20/2, một số điểm tại trung tâm thủ đô Jakarta đã hoàn toàn tê liệt do các trận mưa lớn. Ở phía đông và phía nam của thủ đô, nơi sinh sống của khoảng 10 triệu dân, cũng chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu tới 1,8 m.
Theo baochinhphu.vn
-
[VIDEO] Petrovietnam thúc đẩy hợp tác năng lượng với doanh nghiệp Indonesia
-
"Giếng dầu cộng đồng" - Giải pháp tăng sản lượng dầu mỏ của Indonesia
-
Indonesia đề xuất mở trung tâm dự trữ dầu ASEAN
-
Indonesia "siết chặt" xăng dầu: Người dân bị giới hạn mua theo ngày
-
Indonesia đẩy mạnh thăm dò trên bờ với công nghệ địa chấn nút thế hệ mới
-
Thủ tướng: Quyết tâm cao nhất để GDP quý IV tăng trên 12,5%
-
Thủ tướng: Cần những giải pháp mạnh hơn nữa trong giai đoạn nước rút của năm 2026
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

