Hơn 20 bang của Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19

09:18 | 12/03/2020

349 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp tại Mỹ, trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 1.000.
hon 20 bang cua my ban bo tinh trang khan cap do dich covid 19
Các hành khách đeo khẩu trang tại sân bay Los Angeles, Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, tính đến ngày 11/3, Mỹ ghi nhận ít nhất 1.162 ca mắc Covid-19.

Theo hãng tin CNN, hơn 20 bang của Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch Covid-19, bao gồm Michigan, Vermon, North Carolina, Massachusetts, Colorado, Ohio, Illinois, đảo Rhode, New Jersey, Oregon, New York, Pennsylvania, Utah, Kentucky, Indiana, Hawaii, Maryland, California, Florida, Washington.

Bang Arizona, New Mexico, Louisiana, Arkansas và thủ đô Washington DC là các địa phương mới nhất ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 11/3.

Một quan chức chính phủ Mỹ nói rằng, Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia theo Đạo luật Stafford vào tối 11/3 (theo giờ địa phương), nhằm tăng cường các biện pháp ứng phó dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh tại Mỹ, trong đó bang Washington và New York hiện bị coi là các điểm nóng.

Phát biểu tại phiên điều trần trước quốc hội ngày 11/3, Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ cảnh báo, hàng triệu người Mỹ có thể mắc Covid-19 nếu chính phủ không có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Ông Fauci nói: "Chúng ta có thể ghi nhận thêm nhiều ca mắc Covid-19 nữa, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn hiện nay. Mức độ tồi tệ ra sao phụ thuộc vào năng lực của chúng ta trong các vấn đề: ngăn dòng người nhiễm bệnh từ bên ngoài vào Mỹ và giảm thiểu nguy cơ lây lan trong nước".

Bình An

CNN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc