Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam

14:09 | 06/11/2023

16,802 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 6/11, tại Hà Nội, Hội Dầu khí Việt Nam (VPA) và Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mỗi bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tham gia buổi lễ, về phía Hội DKVN có TS Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội; TS Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội; cùng đại diện lãnh đạo các ban/Văn phòng Hội, Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes.

Về phía Hiệp hội NLSVN có TS Mai Duy Thiện - Chủ tịch Hiệp hội; ông Nguyễn Như Chinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội; cùng đại diện các ban/Văn phòng, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam.

Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam
Lãnh đạo VPA và VCEA trao đổi tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Hùng Dũng và TSKH Mai Duy Thiện thay mặt cho hai đơn vị đã giới thiệu những nét khái quát về chức năng, nhiệm vụ và một số hoạt động nổi bật trong thời gian gần đây. VPA và VCEA là các tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng sạch cùng chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên, cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam
Các đại biểu tham dự lễ ký kết
Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam
TS Nguyễn Quốc Thập và TSKH Mai Duy Thiện ký kết thỏa thuận hợp tác tại buổi lễ

Theo nội dung hợp tác, hai bên cam kết có những chính sách ưu tiên, hỗ trợ nhau trong giai đoạn hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu, lợi ích lâu dài và hiệu quả. Trong đó, hai bên tập trung trao đổi hợp tác nhằm nâng cao năng lực và chất lượng tư vấn, phản biện về cơ chế, chính sách, định hướng, quy hoạch... liên quan đến các vấn đề về năng lượng sạch và dầu khí; Phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề trong lĩnh vực năng lượng sạch và dầu khí. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong hợp tác đối ngoại trong nước và quốc tế. Cùng với đó, tạo điều kiện và định hướng để Tạp chí Năng lượng Mới và Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam hợp tác, trao đổi nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển.

Hội Dầu khí Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam
Lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Với những cam kết chung, việc ký kết thỏa thuận hợp tác hứa hẹn sẽ giúp VPA và VCEA khai thác tối đa thế mạnh, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của mỗi bên để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp giữa hai hiệp hội; bảo đảm hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Minh Châu