Hội CCB Tập đoàn đoàn kết, gương mẫu, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

09:25 | 30/10/2021

5,061 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 29/10, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm tại 4 điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi và Vũng Tàu.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn, các đồng chí đại diện các ban chuyên môn, văn phòng Tập đoàn.

Về phía Hội CCB Tập đoàn, có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn; đồng chí Lê Quang Toán - Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn. cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đại diện các Hội cơ sở trực thuộc Hội CCB Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn đoàn kết, gương mẫu, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Đồng chí Lê Quang Toán báo cáo kết quả hoạt động tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Toán đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động cuả Hội trong 9 tháng đầu năm 2021. Theo đó, các cấp Hội đã phát huy tốt phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, tích cực tham gia các nhiệm vụ, các phong trào của đơn vị và địa phương, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội các cấp.

Toàn hội đã đoàn kết gương mẫu, vượt qua khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện tốt nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh tại các đơn vị, cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Hội CCB Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực cùng đơn vị tham gia vào Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam và các hoạt động xã hội của Tập đoàn, tổ chức Hội nghị BCH nhằm bổ sung kiện toàn quy hoạch BCH Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Bên cạnh đó, Hội CCB Tập đoàn đã chỉ đạo các Hội trực thuộc tổ chức đóng góp ý kiến vào Luật Dầu khí (sửa đổi)

Hội CCB Tập đoàn đoàn kết, gương mẫu, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Các đồng chí lãnh đạo cùng BCH Hội CCB Tập đoàn tại Hội nghị

Báo cáo cũng ghi nhận nhiều gương sáng CCB phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho đơn vị. Các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được Hội CCB Tập đoàn triển khai sâu rộng. Hội đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn thực hiện có hiệu quả, giải quyết kịp thời những khó khăn cho các đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, Hội đã tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống và tinh thần của Những người đi tìm lửa đến thế hệ trẻ, triển khai nhiều nội dung phù hợp với kế hoạch tái tạo Văn hóa Petrovietnam năm 2021 thu được nhiều kết quả khích lệ.

Về phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2021, Hội CCB Tập đoàn tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, Trung ương Hội CCB Việt Nam. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Quán triệt triển khai nghị quyết 05/NQ-CCB của BCH Trung ương Hội về xây dựng tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới đã đề ra.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phong trào thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11); gương mẫu xây dựng văn hóa doanh nghiệp; phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ các tỉnh miền Nam chống dịch; đoàn kết, vận động hội viên phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống Những người tìm lửa xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ quan trọng nữa, đó là rà soát, củng cố tổ chức và kiện toàn nhân sự BCH các cấp đến hết nhiệm kỳ 2017-2020 và nhiệm kỳ 2022- 2027. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phối hợp cùng các đoàn thể giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tự hào phấn đấu vươn lên, chỉ đạo CLB Dầu khí Trường Sa xây dựng chương trình, hoạt động phù hợp theo đúng tôn chỉ, mục đích, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn đoàn kết, gương mẫu, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, tiến hành xem xét, lựa chọn các đại biểu theo quy hoạch và thống nhất về đề án kiện toàn nhân sự BCH Hội CCB Tập đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội nghị đã tiến hành bầu ban kiểm phiếu và tham gia bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung 1 đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB, 03 đồng chí vào Ban Thường vụ và 02 đồng chí vào BCH Hội CCB nhiệm kỳ 2017- 2022

Kết quả, bổ sung đồng chí Đặng Đình Công - Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn. 03 đồng chí: Đặng Đình Công; Nguyễn Văn Định - Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Tập đoàn và đồng chí Khương Lê Thành - Chủ tịch Hội CCB Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vào Ban Thường vụ. 02 đồng chí Đặng Đình Công và Nguyễn Hữu Quyết – Chủ tịch Hội CCB Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vào BCH.

Hội CCB Tập đoàn đoàn kết, gương mẫu, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Các đồng chí trong BCH Hội CCB Tập đoàn bỏ phiếu giới thiệu bổ sung nhân sự

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Trần Quang Dũng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác Hội trong 9 tháng vừa qua và công tác kiện toàn, bổ sung nhân sự của BCH Hội CCB Tập đoàn.

Hội CCB Tập đoàn đoàn kết, gương mẫu, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian qua, đồng chí Trần Quang Dũng nhận định, trong bối cảnh khó khăn chung của đại dịch toàn cầu, năm 2021 là năm Petrovietnam đã đối diện với nhiều khó khăn, thách thức “chưa từng có”. Song, Petrovietnam một lần nữa khẳng định được bản lĩnh, tinh thần người Dầu khí vượt lên mọi gian nan, triển khai hàng loạt các biện pháp ứng phó, quản trị biến động, linh hoạt trong điều hành... Nhờ vậy, đã giúp Tập đoàn giữ vững, duy trì được nhịp độ sản xuất kinh doanh.

“Trong bối cảnh nhiều DN khó khăn, thua lỗ, những đóng góp quan trọng của Petrovietnam vào nguồn thu ngân sách thể hiện nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên và gần 6 vạn người lao động Dầu khí. Kết quả đã góp phần viết tiếp vào trang sử hào hùng của lớp lớp thế hệ Những người đi tìm lửa, được vun đắp bằng bàn tay, khối óc xây dựng một ngành công nghiệp Dầu khí phát triển theo đúng tâm nguyện của Bác Hồ. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của những người lính Dầu khí ”, đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại năm 2021, tạo đà cho năm 2022. Đồng chí Trần Quang Dũng đề nghị Hội CCB tiếp tục phát huy truyền thống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thông qua các hoạt động thế mạnh của Hội trong thời gian qua, quan tâm chăm lo, khích lệ, động viên đội ngũ CCB hăng hái thi đua, lao động sản xuất, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp trong công tác triển khai thực hiện Đề án tái tạo Văn Hóa Petrovietnam một cách hiệu quả.

Về công tác xây dựng Hội, đồng chí Trần Quang Dũng mong muốn Hội tiếp tục tập trung rà soát, củng cố lại hệ thống tổ chức để hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, đi sâu, bám sát vào hoạt động của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn các công trình Dầu khí.

Hội CCB Tập đoàn đoàn kết, gương mẫu, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Đồng chí Phạm Quang Dũng phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Hội CCB Tập đoàn, đồng chí Phạm Quang Dũng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quang Dũng. Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn khẳng định sẽ cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Tập đoàn đoàn kết, gương mẫu, quyết tâm thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức, chuẩn bị tốt công tác nhân sự chặt chẽ, đúng quy định, xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua hướng tới Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Minh Châu