Học sinh khiếm thính hát Quốc ca bằng tay trong lễ khai giảng

12:38 | 05/09/2013

1,169 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 5/9, trong không khí hân hoan của ngày "Toàn dân đưa trẻ tới trường", hàng trăm học sinh khiếm thính đang theo học tại trường PTCS Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) cũng bước vào năm học mới theo cách đặc biệt.

Hiện tại, trường Xã Đàn có khoảng 700 học sinh nhưng gần 300 em bị khiếm thính, một số em chậm phát triển nặng. Dù các em gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, học tập nhưng các giáo viên cùng phối hợp với gia đình luôn giúp đỡ để các em có thể đến trường học tập, vui chơi cùng các bạn khác.

Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, các bậc phụ huynh không quản trời mưa gió, đưa các em tới trường dự lễ khai giảng năm học mới đầy ý nghĩa.

Tại ngôi trường này, đối với các em khiếm thính thì 2 năm mới lên một lớp.

Các em nhỏ trò chuyện bằng tay với các bạn. Tuy không lên tiếng nhưng trông các em rất vui vẻ.

Háo hức chờ đợi khai giảng diễn ra. 

Một rừng cờ đỏ vẫy chào lễ khai giảng.

Nghiêm trang chào cờ.

Các em khiếm thính hát Quốc ca bằng ngôn ngữ cử chỉ.

Thầy Đỗ Minh Tiến, chủ nhiệm lớp học đặc biệt ngôn ngữ bằng tay, đang thuật lại thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp khai giảng năm học mới 2013 - 2014.

Các em học sinh lớp mẫu giáo lớn trong phòng học mới khang trang đang chờ đón buổi học đầu tiên của năm học mới.

Hiền Anh