“Hố tử thần” trên đường Trường Sa do lỗi nhà thầu Trung Quốc
![]() |
"Hố tử thần" trên đường Trường Sa |
Ông Vương Hải Long, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè cho hay, nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” là do hở mối nối ở đoạn ống dẫn nước số 15 và 16.
Cụ thể, đốt cống thứ 16 (đoạn cống dài 36 khu vực từ giếng phụ vào giếng chính, mỗi đốt cống dài 2m) nằm ở vị trí 32, nằm ngoài kênh bị hở, đầu còn lại bị xô lệch, nên khi nước vào đã sẽ kéo vật liệu từ trong ra ngoài gây sụt lún.
Đây là đường ống dẫn nước từ giếng phụ về giếng chính và chảy ra trạm bơm của công trình vệ sinh môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Đường ống được thực hiện bởi nhà thầu TMEC-CHEC 3 (Trung Quốc) - đơn vị thi công gói thầu số 7 thuộc dự án Vệ sinh môi trường thành phố giai đoạn 1, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Nhà thầu chịu trách nhiệm với sự cố trên, đồng thời sẽ xử lý bằng cách cô lập đoạn cống bị hở, tiến hành đóng cừ, kéo đầu cống lên để phủ bê tông, trám lại mối nối đốt cống.
Trước đó sáng 4/8, một “hố tử thần” xuất hiện khiến vỉa hè dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và mặt đường Trường Sa bị sụt lún và tạo hàm ếch rộng phía dưới.
Hai ngày sau “hố tử thần” này phát triển rộng và sụt lún tạo ra hố sau có chiều rộng 4m, chiều dài 8m và sâu 5m.
![]() | 'Hố tử thần' đường Trường Sa có thể nuốt trọn xe buýt |
![]() | Chặn đường Trường Sa để khắc phục “hố tử thần” |
Vũ Huy
-
Hố tử thần “nuốt chửng” người và xe ở Bắc Kạn: Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân
-
[PetroTimesTV] Nhà máy xử lý nước thải lớn cả nhất nước đang thành hình
-
Cận cảnh nhà máy xử lý nước thải lớn nhất nước tại TP HCM
-
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Điểm sáng trong bức tranh quy hoạch kênh rạch tại TP HCM
-
Quảng Nam: Hố tử thần xuất hiện trên cầu tại quốc lộ 14B sau mưa lớn
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 16 luật, pháp lệnh mới được thông qua
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử