Hình ảnh những "thần chết" còn sót lại

15:07 | 26/03/2013

6,583 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc đã kết thúc từ lâu nhưng hậu quả của nó vẫn kéo dài cho đến ngày nay. Rất nhiều bom, mìn, vật liệu nổ mà kẻ thù trút xuống vẫn còn sót lại trong lòng đất.

Từ ngày 25/3 đến 5/4 tại bảo tàng Công binh (290 Lạc Long Quân) diễn ra triển lãm “Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên”.

Lực lượng công binh đã rà phá hàng loạt bom mìn trên khắp mọi miền của đất nước, đảm bảo an toàn cho người dân được sinh sống, làm việc trên những mảnh đất từng là nơi chiến trường ác liệt.

Những hình ảnh về triển lãm bom mìn đang diễn ra ở Hà Nội:

Triển lãm trưng bày hàng trăm loại bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trong đó có quả bom BLU-82 nằng 7 tấn là quả bom lớn nhất ở Việt Nam.

Các loại bom, mìn vật liệu nổ được tìm thấy ở Việt Nam với đủ chủng loại, kích cỡ, trọng lượng. Điểm chung của những loại bom này là đều có sức sát thương lớn.

Ước tính mỗi năm nước ta mất khoảng 100 triệu USD cho việc ra phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh và phải còn rất lâu nữa, toàn bộ Việt Nam mới sạch bóng bom, mìn chiến tranh.

Rất nhiều loại bom, đạn sử dụng trong chiến tranh được Binh chủng Công binh rà phá được trưng bày trong triển lãm.

Các loại lựu đạn được lính Mỹ dùng trong chiến tranh ơ Việt Nam.

Đặc biệt, có loại mìn vỏ nhựa M14. Loại mìn này rất khó để rà phá.

Mỗi quả bom bi chứa hàng trăm viên bi sắt, khi nổ sẽ bắn ra gây sát thương cực lớn. Đây cũng là loại bom thường xuyên gây tai nạn thương tâm.

Một mảnh đuôi bom định vị được trưng bày.

Bom dứa CBU 2A/A chứa khoảng 450 viên bi sắt, gây sát thương lớn khi phát nổ.

Góc triển lãm dựng lại những hình ảnh đổ nát, khốc liệt của một trận bom trong chiến tranh.

Những hình ảnh thương tâm về hậu quả của bom, mìn sót lại sau chiến tranh.

 

Triển lãm do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về “Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015” (Ban Chỉ đạo 504) tổ chức. Đây cũng là một hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống bom mìn (4/4) hàng năm.

 

Hiền Anh