Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

15:30 | 28/06/2023

109 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chợ cá biển Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam là một trong những chợ cá trên bãi biển lớn nhất Trung Trung bộ. Mỗi ngày chợ cá tiếp nhận 250 tàu thuyền cập bến và tạo việc làm cho gần 500 lao động.
Ngư dân bãi ngang vui mừng trúng Ngư dân bãi ngang vui mừng trúng "lộc biển" những ngày đầu năm mới
Những người giữ biểnNhững người giữ biển
Ngư dân trúng đậm cá cơm, bốc xếp bán hàng mỏi tayNgư dân trúng đậm cá cơm, bốc xếp bán hàng mỏi tay
Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Chợ cá biển Tam Tiến, thôn Hòa Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam họp từ 4h30 đến 7 - 8h sáng mỗi ngày. Trước đây, chợ cá Tam Tiến cũng chỉ là một chợ cá bình thường của ngư dân địa phương buôn bán tự phát trên bãi biển hàng ngày. Từ năm 2015 trở đi, chợ cá này bắt đầu phát triển mạnh, ngư dân, tiểu thương tụ tập về buôn bán rất đông.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Theo người dân, chợ cá bắt đầu tụ họp vào đầu tháng 2 âm lịch và kéo dài đến tháng 7 - 8 âm lịch hàng năm. Vào mùa họp chợ, mỗi buổi sáng hàng ngày có 200 - 250 tàu cá lớn nhỏ neo cách bờ vài trăm mét, sau đó dùng thúng chai đưa hải sản vào bờ, bán cho bà con tiểu thương.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung
Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Chợ cá buôn bán sỉ tất cả các loại cá của ngư dân đánh bắt hàng ngày. Các tàu thuyền lớn nhỏ của địa phương ra khơi từ chiều hôm trước, đến khoảng 4h sáng hôm sau cập bờ. Ngư dân đánh bắt được cá gì bán cá đó, giá cả tùy theo buổi chợ. Cá từ chợ này tỏa đi khắp các địa phương trong tỉnh Quảng Nam, thậm chí cá tươi được xe lạnh vận chuyển ra các chợ ở Đà Nẵng, vào Quảng Ngãi.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Bà Hường - một tiểu thương có gần 10 năm buôn bán ở chợ cá này cho hay bà gắn bó với chợ cá này từ những năm 2014 - 2015. Hàng ngày bà thức dậy từ lúc gần 4h sáng. Bà cùng chồng đến chợ cũng là lúc tàu thuyền cập bến đưa cá tươi vào. Sau khi mua sỉ, vợ chồng bà chở nhau đi lên huyện Tiên Phước cho kịp phiên chợ của người dân vào buổi sáng.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Với số vốn bỏ ra 5 - 10 triệu đồng mua cá sỉ, mỗi ngày vợ chồng bà lãi 500 - 700 nghìn đồng. Với số tiền lãi này, vợ chồng bà cũng gói ghém lo cho gia đình, nuôi con ăn học. "Nói chung việc buôn bán cũng tạm được, chỉ cực chút xíu là dậy sớm xuống biển mua cá rồi chở lên chợ thôi. Công việc này vợ chồng tôi quen rồi, ngày nào bận việc không đi được là nhớ lắm", bà Hường chia sẻ.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung
Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung
Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Ông Trần Hải Nam - Phó Chủ tịch xã Tam Tiến cho hay trước đây chợ cá là một chợ tự phát của bà con ngư dân địa phương, dần dần chợ có tiếng nên bà con tiểu thương ở các địa phương khác như thành phố Tam Kỳ đến cùng buôn bán, số lượng hiện nay đã lên tới hàng trăm người.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Theo Phó Chủ tịch xã Tam Tiến, mỗi buổi sáng hàng ngày có 200 - 250 tàu thuyền lớn nhỏ neo cách bờ vài trăm mét rồi vận chuyển cá vào bờ bằng thúng chai. Trên bờ có gần 350 tiểu thương túc trực sẵn trên bờ thu mua cá.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Ngoài có gần 350 tiểu thương trực tiếp thu mua cá, tại chợ còn có lực lượng lao động với khoảng 150 người. Những lao động này làm công việc gánh cá, vận chuyển cá từ thuyền thúng lên bờ, giúp tiểu thương đóng cá vào thùng. Ngoài ra còn có hàng chục người buôn bán các loại rau, củ, quả, quần áo, đồ gia dụng... "ăn theo" buổi chợ.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung
Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Phó Chủ tịch xã Tam Tiến cho biết, một buổi công tại chợ chỉ vài tiếng đồng hồ, mỗi lao động kiếm được khoảng 300 nghìn đồng. Với khoảng 500 lao động tại chợ, tính ra mỗi mùa cá người lao động cũng mang về một lượng tiền mặt khá lớn.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung
Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung
Những phụ nữ làm nghề gánh cá tại chợ.

Chợ cá biển Tam Tiến chỉ là một nơi buôn bán tự phát của người dân địa phương, hàng hóa chủ yếu là hải sản. Mặc dù là chợ hải sản tự phát nhưng đây lại là một đầu mối thu mua hải sản lớn nhất của tỉnh Quảng Nam và khu vực Trung Trung bộ. Chợ mang đậm vẻ đẹp nguyên sơ, dân dã như tấm lòng của người dân miền biển.

Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền Trung

Chợ cá biển họp ngay trên bãi biển. Chợ không chỉ thu hút người dân buôn bán và lao động thời vụ, nhiều du khách cũng tìm đến chợ tham quan, khám phá.

Theo Dân trí