Hiệu trưởng ở miền Tây lĩnh 20 năm tù vì "rút ruột" 4,6 tỉ đồng
Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 23/7, TAND Vĩnh Long tuyên phạt Lê Hữu Rí (59 tuổi, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Võ Văn Kiệt, ở huyện Vũng Liêm) 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
Cùng tội danh trên, Lê Thị Đỗ Quyên, Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Văn Sang (nguyên là nhân viên văn thư, thủ quỹ, kế toán của trường) lần lượt nhận 7, 15 và 20 năm tù.
Theo truy tố, năm 2010-2015, thực hiện theo chỉ đạo của hiệu trưởng, Sang lập hồ sơ để đăng ký hộ kinh doanh văn phòng phẩm và mua bán, sửa chữa thiết bị văn phòng do Đào đứng tên. Việc làm này nhằm mục đích lập chứng từ mua bán hóa đơn khống.
Ngoài ra, nam kế toán còn lập chứng từ giả rồi tìm đến người quen làm cán bộ Chi cục Thuế Vũng Liêm xin cấp hóa đơn bán hàng để quyết toán. Nam cán bộ thuế nhận tiền "lót tay" nên nhiệt tình giúp sức cho Sang và Đào, Quyên mỗi khi có yêu cầu.
![]() |
Các bị cáo nghe tòa tuyên án. |
Khi có hóa đơn, Sang lập phiếu chi trình hiệu trưởng Rí phê duyệt làm thủ tục quyết toán với Kho bạc Nhà nước huyện Vũng Liêm.
Trong vòng 4 năm, cán bộ Chi cục Thuế Vũng Liêm đã cấp cho trường THPT Võ Văn Kiệt 135 bộ hóa đơn với tổng cộng gần 2 tỉ đồng. Ngoài ra, Sang còn lập các hợp đồng khống về mua bán đất trồng cây xanh, sửa chữa điện nước. Tổng cộng, trường THPT Võ Văn Kiệt đã quyết toán khống, rút ruột ngân sách 4,6 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền được nhóm bị cáo chia nhau tiêu xài cá nhân.
Riêng đối với nam cán bộ Chi cục Thuế Vũng Liêm là đồng phạm trong vụ án, nhưng người này đã mất hồi đầu năm nay nên cơ quan chức năng không tiến hành tố tụng.
VNE
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025