Hệ thống S-400 bắt đầu được sản xuất cho Ấn Độ
![]() |
| Hệ thống phòng không S-400 |
Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov cho biết: "Công ty Almaz-Antey đã bắt đầu sản xuất S-400 cho Ấn Độ và Nga sẽ giao những hệ thống này cho Ấn Độ theo đúng thời gian được quy định trong hợp đồng". Ngoài ra, các trung tâm huấn luyện đã bắt đầu được thiết lập ở Ấn Độ để chuẩn bị cho việc vận hành hệ thống.
Nhìn chung, các cam kết đều được đôi bên thực hiện đầy đủ, bao gồm cả tiến độ thanh toán.
Được biết, kể từ khi Nga và Ấn Độ ký hợp đồng mua 5 hệ thống S-400 với giá 5,43 tỉ USD vào năm 2018, Washington đã nhiều lần phản đối thỏa thuận này.
Cụ thể, Mỹ cảnh báo rằng, việc Ấn Độ mua S-400 có thể hạn chế "khả năng tương tác" với các hệ thống của Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ cũng ám chỉ tới các lệnh trừng phạt về kinh tế nhằm vào New Delhi.
Tháng 12/2019, sau khi Ấn Độ và Mỹ ký Phụ lục An ninh Công nghiệp (ISA) trong cuộc đối thoại 2+2 giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng tại Washington, một quan chức ngoại giao Mỹ đã đề nghị Ấn Độ mua các hệ thống vũ khí của Mỹ thay vì hệ thống S-400 của Nga.
Trước đó, giới chức Ấn Độ khẳng định, S-400 rất cần thiết cho quốc phòng và đã quyết định tiếp tục thương vụ, bất chấp nguy cơ đối diện với các lệnh trừng phạt của Washington.
Bình An
RT
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 24/4: Mỹ không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran
-
Nga huy động lực lượng bảo vệ cơ sở dầu khí trước các đợt tấn công từ Ukraine
-
Ấn Độ sắp triển khai hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên
-
Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không mua thêm vũ khí Nga
-
Nga tăng cường hệ thống tên lửa tối tân bảo vệ miền Đông
-
Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí
-
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
