Hành khách người Nhật bị trộm 46 triệu đồng trên máy bay

08:17 | 24/08/2019

710 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/8, Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết vừa xử lý vụ một hành khách Trung Quốc lấy trộm gần 230.000 yên của hành khách Nhật Bản trên chuyến bay của Vietnam Airlines, chặng bay từ Đà Nẵng vào TP HCM.
hanh khach nguoi nhat bi trom 46 trieu dong tren may bayPhát hiện nhiều vụ khách nước ngoài trộm cắp trên máy bay
hanh khach nguoi nhat bi trom 46 trieu dong tren may bayHành khách Trung Quốc ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may
hanh khach nguoi nhat bi trom 46 trieu dong tren may bayKhách nước ngoài trộm tài sản trên máy bay
hanh khach nguoi nhat bi trom 46 trieu dong tren may bay
Ảnh minh họa.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN143 của Vietnam Airlines chặng bay Đà Nẵng - TP HCM ngày 20/8. Hành khách Lyu Yuyong (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã trộm 229.000 yên (tương đương 46 triệu đồng) của hành khách Takahashi (quốc tịch Nhật Bản) khi máy bay đang trên hành trình.

Phi hành đoàn đã thông báo vụ việc cho lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay khi máy bay hạ cánh, đội an ninh cơ động của sân bay đã phối hợp Cảng vụ hàng không miền Nam cùng đại diện Vietnam Airlines đưa hành khách Lyu Yuyong về bàn giao cho Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để xử lý theo thẩm quyền.

Theo thống kê của Vietnam Airlines, từ đầu năm đến nay, có tới 20 trường hợp khách nước ngoài bị phát hiện có hành vi trộm cắp trên tàu bay của hãng này. Những năm gần đây, tình trạng trộm cắp trên máy bay tăng bất thường, trong đó chiếm số lượng lớn là hành khách quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, ngày 26/5, tiếp viên Vietnam Airlines phát hiện một hành khách quốc tịch Trung Quốc có hành vi lục lọi đồ của khách khác trên chuyến bay VN1341 từ Nha Trang đi TP HCM. Trong 2 ngày 8-9/5, tiếp viên Vietnam Airlines phát hiện 2 trường hợp hành khách Trung Quốc có hành vi trộm cắp. Trong đó, một vụ được tiếp viên ngăn chặn kịp thời khi kẻ gian chưa lấy được tiền.

Về phía Vietjet Air cho biết, 6 tháng đầu năm, hãng ghi nhận tổng cộng 11 trường hợp liên quan đến các hành vi hoặc có dấu hiệu trộm cắp trên máy bay.

Theo Ủy ban An ninh hàng không thuộc Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA), văn phòng Interpol và cảnh sát sân bay của một số quốc gia khu vực châu Á cũng khẳng định, đây là loại tội phạm có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Các đối tượng trộm cắp thường quan sát ngay từ khi làm thủ tục, lợi dụng thời điểm nạn nhân và những người xung quanh đang ngủ, tiếp viên không có mặt để lục lọi, trộm đồ trên máy bay, ở cả khoang hạng thương gia và hạng phổ thông.

Các loại vali, túi xách sang trọng, đắt tiền sẽ dễ bị kẻ xấu tấn công hơn do chúng cho rằng, trong đó chứa đồ vật quý giá. Đối tượng trộm cắp thường lựa chọn chuyến bay nội địa Việt Nam và giữa các nước Đông Nam Á - các điểm đến không yêu cầu thị thực khi đi du lịch.

Theo Nghị định 162/2018 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi trộm cắp trên máy bay chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền 7-10 triệu đồng. Trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hành khách người nước ngoài có thể bị xét xử theo luật pháp Việt Nam.

Lâm Anh (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc