Hàn Quốc mua 40 chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ

07:00 | 23/11/2013

1,094 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Hàn Quốc đã thông qua quyết định mua 40 máy bay chiến đấu tàng hình F- 35A do tập đoàn ty Mỹ Lockheed-Martin Corp sản xuất. Chiếc thứ nhất được giao hàng vào năm 2018.

Chiến đấu cơ tàng hình F-35

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng tư lệnh Quân đội Hàn Quốc cho báo chí biết như vậy vào sáng hôm qua tại Seoul. Trong cuộc họp quan trọng của liên quân Hàn Quốc, viên chức này nói rằng được trang bị F-35, không quân Hàn Quốc sẽ năng động và hiệu quả hơn trong công tác phòng vệ đất nước. Theo Bộ Tổng tham mưu quân sự Hàn Quốc, những chiếc F- 35 sẽ được sử dụng như vũ khí chiến lược để đạt ưu thế và đánh bại đối phương ngay khi khởi đầu hoạt động quân sự, cũng như để bảo vệ khỏi những hành động khiêu khích tiềm ẩn.

40 chiếc F-35 đã được ký kết và 20 chiếc khác dự kiến sẽ được giao trong năm 2023.

F-35 là chiến đấu cơ tàng hình hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Tổng trị giá vụ mua bán này là 7,2 tỷ USD.

Trước đó, Hàn Quốc rất chú ý tới gói thầu của hãng Boeing khi đưa ra giá cả thấp hơn cho loại chiến đấu cơ F-15. Sau khi Trung Quốc chế tạo chiến đấu cơ tàng hình và Nhật quyết định mua thêm các loại tương tự từ Mỹ, Hàn Quốc thay đổi ý định mặc dù vẫn có rất nhiều tranh cãi quanh gói thầu này.

Th.Long

AFP