Hàn Quốc điều tra 4 nhà máy lọc dầu với cáo buộc thao túng giá
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Các công tố viên hôm thứ Hai đã tiến hành khám xét bốn công ty lọc dầu lớn trong nước liên quan đến cáo buộc thao túng giá dầu, trong bối cảnh giá xăng tăng do xung đột ở Trung Đông, theo các nguồn tin địa phương.
Văn phòng Công tố Trung ương Seoul đã cử điều tra viên tới trụ sở của các công ty lọc dầu - SK Energy Co., GS Caltex Corp., S-Oil Corp. và HD Hyundai Oilbank Co. - cũng như Hiệp hội Dầu khí Hàn Quốc.
Các công ty này bị nghi ngờ đã thông đồng để nâng giá hoặc giữ giá dầu và các sản phẩm liên quan trong thị trường nội địa.
Các công tố viên được cho là đang xem xét các trường hợp biến động mạnh của giá dầu trước và sau khi bùng phát xung đột hiện tại ở Trung Đông.
Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung đã kêu gọi siết chặt các hành vi bất hợp pháp có thể xảy ra của các công ty lọc dầu và trạm xăng, như thông đồng về giá, trong bối cảnh lo ngại giá nhiên liệu tăng vọt.
Hiện Hàn Quốc đang áp dụng cơ chế trần giá nhiên liệu nhằm giảm bớt lo ngại về việc giá năng lượng tăng cao do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.
Bình An
-
Giá dầu trên 100 USD: Ả Rập Xê-út muốn Mỹ tiếp tục gây sức ép Iran?
-
Trung Quốc cảnh báo "mất kiểm soát" khi Hormuz căng thẳng, nguồn cung dầu toàn cầu rung chuyển
-
ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp các nước giảm thiểu tác động từ xung đột ở Trung Đông
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 25/3: Ông Trump cân nhắc nhà lãnh đạo tương lai của Iran
-
Các quốc gia ứng phó khủng hoảng xăng dầu ra sao?
-
Khủng hoảng năng lượng khiến châu Á tính lại "kịch bản COVID-19"
-
Ukraine bị không kích dữ dội vào thời điểm hiếm gặp
-
Vì sao giá nhiên liệu khó giảm ngay sau khi xung đột Trung Đông kết thúc?
-
Giá dầu 100 USD/thùng vẫn chưa phải “cú hích” cho dầu đá phiến Mỹ
-
Giá dầu thế giới bất ngờ quay đầu giảm mạnh

