Hải quân Mỹ mua 361 tên lửa hành trình Tomahawk
Theo thông tin từ trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, bản hợp đồng mua sắm vũ khí này quy định rõ việc sẽ cung cấp cho Hải quân Mỹ 238 tên lửa Tomahawk phóng thẳng đứng, trang bị trên các tàu nổi và 123 Tomahawk cho tàu ngầm. Số lượng 361 tên lửa sẽ được hoàn thành và bàn giao cho Hải quân Mỹ trong tháng 8/2014.
Tên lửa hành trình Tomahawk Block IV được phát triển sản xuất từ năm 2004. Loại tên lửa này có trọng lượng gần 1,5 tấn và có tầm bắn lên đến 1.600 km.
Nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại, Tomahawk có khả năng sống còn cao và rất khó bị phát hiện bởi các hệ thống radar.
Các biến thể của tên lửa hành trình Tomahawk bao gồm: tên lửa tấn công mặt đất với một đầu đạn đơn TLAM-C, mang đầu đạn chùm TLAM-D, biến thể chống hạm TASM, hay biến thể tấn công mặt đất mang đầu đạn hạt nhân TLAM-N…
Ngoài ra, Tomahawk còn có khả năng chiến tranh trung tâm mạng, sử dụng dữ liệu từ nhiều cảm biến như máy bay, UAV, vệ tinh, binh sĩ dưới măt đất, xe tăng, tàu chiến… để tìm kiếm mục tiêu của mình. Nó cũng có khả năng truyền dữ liệu từ các cảm biến của mình tới các phương tiện đó. Trong tương lại, Tomahawk sẽ là một phần của lực lượng kết nối mạng đang được Lầu Năm Góc triển khai.
Trước đó, trong chiến dịch của NATO chống Libya vào mùa xuân năm 2011, Mỹ đã tích cực sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để bắn phá các mục tiêu.
Nhiều nguồn tin cho hay, khoảng 110 quả tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng đi trong chiến dich này.
Mai Lâm (Theo Lenta/Wiki)
-
Mỹ khởi động chiến dịch đầy rủi ro nhằm mở lại eo biển Hormuz
-
Phương Tây không thể bảo đảm an ninh vận tải ở eo biển Hormuz
-
Ukraine phóng tên lửa vào nhà máy lọc dầu của Nga
-
Vì sao quân đội Mỹ phản đối việc xây cầu vượt biển?
-
Quan chức hải quân Mỹ - Trung - Nga họp riêng giữa lúc căng thẳng khu vực gia tăng
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030

