Hai cháu bé bị cha dượng dùng xăng đốt đã tử vong

21:36 | 21/08/2018

577 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chỉ vì ghen tuông, Dũng tưới xăng đốt vợ và hai con gái riêng của vợ. Do vết thương nặng, cả hai bé gái không qua khỏi.
hai chau be bi cha duong dung xang dot da tu vong Cha dượng tưới xăng đốt vợ và hai con gái

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm tử thi bé Th.L. (14 tuổi) và H.Nh. (12 tuổi) để phục vụ điều tra. Sau đó, thi thể hai bé được giao cho người nhà để an táng.

Nạn nhân còn lại trong vụ án này là bà H. (mẹ của hai cháu bé) vẫn đang được cấp cứu tại khoa bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Theo người thân của nạn nhân, bà H. bị bỏng 60% cơ thể, bị nhiễm trùng máu, nhiều phần da bị hoại tử và cho biết thêm "các bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật để cứu H.".

Đối tượng Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, cha dượng của hai bé, ở xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

hai chau be bi cha duong dung xang dot da tu vong
Nguyễn Quang Dũng tại cơ quan công an.

Như đã đưa tin, Dũng và bà H. cùng hai người con gái riêng của bà H. thuê phòng trọ tại ấp Long Đức 1 (xã Tam Phước, TP Biên Hòa). Trong quá trình chung sống, giữa Dũng và vợ nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông. Sau đó, Dũng bị vợ đuổi ra khỏi nhà.

Bực tức vì bị vợ đuổi ra khỏi nhà, rạng sáng 20/8, Dũng mang can xăng, trèo tường vào gõ cửa nhà bà H. Khi vợ và hai người con dậy thì Dũng dùng can xăng tưới lên người họ.

Lúc này, Nh. và L. chạy ra ngoài kêu cứu nhưng bị Dũng châm lửa đốt khiến hai cháu bị bỏng nặng. Về phía bà H., sau khi bị tưới xăng thì chạy trốn vào phòng ngủ nhưng cũng bị Dũng đuổi theo dùng tay bóp cổ. Đồng thời, lúc này ngọn lửa cũng nhanh chóng cháy lan khiến Dũng và vợ cũng bị cháy theo.

Nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân, một số hàng xóm chạy sang dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng hai cháu bé đã không qua khỏi.

Được biết, gia đình hai cháu rất khó khăn nên trong ngày 21/8, rất nhiều hàng xóm và các nhà hảo tâm đã quyên góp để lo an táng hai bé.

DT