Hạ tầng năng lượng Ả Rập Xê-út chịu thiệt hại, nguồn cung dầu bị siết chặt
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã làm giảm công suất khai thác dầu của Ả Rập Xê-út khoảng 600.000 thùng/ngày, đồng thời làm giảm lưu lượng qua đường ống Đông-Tây khoảng 700.000 thùng/ngày, theo thông tin từ Bộ Năng lượng nước này.
Hệ thống Đông-Tây đã trở thành một trong những tuyến xuất khẩu chủ lực của Ả Rập Xê-út, vận chuyển dầu thô từ vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ, qua đó tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz.
Một trạm bơm trên tuyến đường ống đã bị tấn công, khiến công suất vận chuyển bị hạn chế. Đồng thời, các đòn đánh trực tiếp vào các mỏ khai thác thượng nguồn cũng khiến sản lượng bị sụt giảm. Mỏ Manifa mất khoảng 300.000 thùng/ngày công suất, trong khi thiệt hại trước đó tại mỏ Khurais khiến giảm thêm khoảng 300.000 thùng/ngày.
Công suất lọc dầu cũng bị ảnh hưởng, bao gồm các cơ sở tại Ras Tanura, Jubail, Yanbu và Riyadh. Các cơ sở xử lý tại Ju’aymah bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, làm giảm xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các chất lỏng khí tự nhiên (NGL).
Kể từ khi chiến sự giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát, Ả Rập Xê-út liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công, với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên toàn lãnh thổ. Phần lớn đã bị đánh chặn, nhưng vẫn có đủ số đòn tấn công gây gián đoạn hoạt động.
Việc suy giảm công suất đường ống càng làm trầm trọng thêm tình hình. Ngay cả lượng dầu vẫn có thể khai thác cũng gặp khó khăn trong việc vận chuyển tới các cảng xuất khẩu.
Ả Rập Xê-út vẫn là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp then chốt cho thị trường toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với khai thác, lọc dầu hoặc hệ thống xuất khẩu của nước này đều tác động trực tiếp đến nguồn cung.
Theo Bộ Năng lượng, các cuộc tấn công cũng đang làm suy giảm lượng dự trữ vận hành và dự trữ khẩn cấp, qua đó hạn chế khả năng bù đắp các tổn thất.
Bình An
-
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở cơ chế mới phát triển hạ tầng năng lượng
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 8/8: Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê-út và Pakistan ký hiệp ước phòng thủ
-
Aramco giảm giá dầu cho châu Á trước kỳ vọng đạt thỏa thuận về Hormuz
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 7/8: Houthi phóng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu của Ả Rập Xê-út
-
Doanh nghiệp năng lượng cần làm gì để tránh rủi ro gián đoạn nguồn cung?
-
Mỹ và đồng minh Trung Đông xoay chuyển thế cờ dầu mỏ với Iran như thế nào?
-
Khủng hoảng dầu diesel: Điểm nghẽn mới của cú sốc năng lượng Trung Đông
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
Mỹ đối mặt tình trạng khan hiếm dầu thô
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/8: Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hoạt động hết công suất

