Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ Phó Chủ tịch xã dùng bằng giả

17:27 | 30/06/2017

433 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Chu Phan (huyện Mê Linh) sử dụng bằng đại học giả.

Trước đó, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Chu Phan sử dụng bằng đại học có dấu hiệu làm giả từ năm 2009 nhưng không bị phát giác.

ha noi yeu cau lam ro vu pho chu tich xa dung bang gia
Bằng đại học bất thường của ông Nguyễn Văn Hưng

Theo hồ sơ lý lịch, ông Nguyễn Văn Hưng sử dụng bằng đại học mang số hiệu A259868, hệ Đại học tại chức do Trường Đại học Lao động - Xã hội cấp ngày 15/10/2009. Tuy nhiên, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường Đại học Lao động - Xã hội khẳng định, bằng đại học nói trên không thuộc sự quản lý của trường.

Về phía mình, ông Nguyễn Văn Hưng cũng thừa nhận tấm bằng đại học mà ông sử dụng trong hồ sơ lý lịch là giả, đồng thời cho biết, đã đề nghị UBND huyện Mê Linh hủy bỏ tấm bằng nhưng mới chỉ là nói miệng chứ chưa có văn bản.

Trước sự việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, kiểm tra làm rõ thông tin. Trường hợp phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả kiểm tra, xử lý phải báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 10/7/2017.

X. Hinh - Q.Thịnh