Hà Nội: Triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

14:18 | 01/01/2016

1,254 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 1/1, Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an Hà Nội) khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Đức Hải (59 tuổi, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.
ha noi triet pha duong day lam gia giay kham suc khoeCấp giấy khám sức khỏe trong… 30 giây
ha noi triet pha duong day lam gia giay kham suc khoe"Chế" giấy khám sức khỏe, giấy ra viện để bán trên Facebook

Biết nhiều người có nhu cầu cần giấy khám sức khỏe để làm hồ sơ xin việc, học lái xe... từ tháng 10/2015, Hải lên mạnh Internet tìm các mẫu giấy tờ của Bệnh viện Giao thông Vận tải. Sau đó, Hải sao thành nhiều và đóng dấu giả bệnh viện cũng như chức danh bác sĩ rồi mang đi bán.

Rất nhiều người đã bỏ tiền mua giấy tờ giả của Hải, trong đó có hai con buôn là Phạm Ngọc Huê (22 tuổi, ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) và Nguyễn Quốc Việt (25 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Bản thân Việt và Huê đã nhiều lần mua giấy tờ giả của Hải với giá từ 10.000 đồng đến 60.000 đồng/tờ.

Nếu khách có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe có dán ảnh và đóng dấu giáp lai ảnh, thì Huê và Việt yêu cầu khách cung cấp thông tin và ảnh rồi đưa cho Hải đóng dấu. Mỗi tờ giấy giả khách hàng phải bỏ ra từ 140.000 đồng đến 180.000 đồng. Trong đó, Huê và Việt hưởng chênh lệch khoảng từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Hải đã thu lợi bất chính hơn 10 triệu đồng từ hành vi làm giả giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Thiên Minh