Hà Nội triển khai kế hoạch cấp nước luân phiên

10:11 | 19/08/2015

1,173 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Do ảnh hưởng của sự cố vỡ đường ống dẫn nước từ Nhà máy sông Đà về Hà Nội nên Công ty nước sạch Hà Nội sẽ phải thực hiện kế hoạch cấp nước luân phiên.
Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 13 Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 13
Lại vỡ đường ống dẫn nước từ sông Đà về Thủ đô Lại vỡ đường ống dẫn nước từ sông Đà về Thủ đô
Vụ vỡ đường ống dẫn nước sông Đà: Khởi tố thêm 7 cán bộ Vinaconex Vụ vỡ đường ống dẫn nước sông Đà: Khởi tố thêm 7 cán bộ Vinaconex
TGĐ Vinaconex xin lỗi người dân về sự cố vỡ đường ống nước TGĐ Vinaconex xin lỗi người dân về sự cố vỡ đường ống nước

Chiều 18/8, Công ty nước sạch Hà Nội đã phát đi thông báo kế hoạch cấp nước luân phiên. Cụ thể, kể từ 0h ngày 19/8 đến 6h ngày 19/8, sẽ thực hiện cấp nước phân khu, ưu tiên toàn bộ lượng nước từ Nhà máy sông Đà cho các phường Láng Hạ, Láng Thượng, Thịnh Quang, Ô Chợ Dừa, Trung Liệt và Quang Trung thuộc quận Đống Đa.

Người dân mang xô, chậu ra mua nước sạch - ảnh minh họa.
Người dân mang xô, chậu ra mua nước sạch - ảnh minh họa.

Từ 6h ngày 19/8, sẽ cấp trở lại cho khu vực quận Cầu Giấy và các phường Đông Ngạc, Thụy Phương, Cầu Diễn, Phú Diễn, Minh Khai, Xuân Phương, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm. Lịch cấp nước sẽ liên tục được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế.

Liên quan đến sự cố vỡ đường ống dẫn nước lần thứ 13 từ Nhà máy sông Đà về Hà Nội, Công ty nước sạch Hà Nội cho biết, sau sự cố sản lượng nước đơn vị nhận được từ nguồn cấp nước sạch sông Đà giảm khoảng 30.000m3 so với trước đó. Do thiếu nguồn cung nên công ty đã phải đưa ra kế hoạch cấp nước luân phiên.

Trước đó, rạng sáng 13/8, đường ống dẫn nước từ Nhà máy sông Đà về Hà Nội đã bị vỡ lần thứ 13. Trong lúc khắc phục, lại phát hiện thêm một số điểm rò rỉ, nứt nên công tác khắc phục kéo dài đến trưa 15/8 mới hoàn thành, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân.

Do ảnh hưởng của sự cố vỡ đường ống, hàng trăm nghìn hộ dân Thủ đô bị rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Ghi nhận của PetroTimes, nhiều người thuộc quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Từ Liêm, Cầu Giấy… đã phải bỏ tiền mua nước dịch vụ từ xe téc rồi chia nhau dùng. Với mỗi xe téc có dung tích gần chục khối, người dân phải bỏ ra 800 nghìn đồng để mua. Tuy nhiên, nước sinh hoạt này lại không rõ nguồn gốc, liệu có đảm bảo vệ sinh hay không...?

Q.Dương

Năng lượng Mới