Hà Nội sắp có đường Đỗ Mười và phố Trần Đăng Khoa

13:45 | 20/06/2023

129 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đường Đỗ Mười dự kiến dài 6,8km và rộng 68m, nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai. Phố Trần Đăng Khoa có hai bên vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

Tại dự thảo Nghị quyết của HĐND Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố đang được lấy ý kiến người dân, thành phố dự kiến đặt tên mới cho 58 tuyến đường, phố mới. Dự thảo sẽ được xem xét và thông qua tại kỳ họp HĐND Hà Nội vào tháng 7 tới.

Trong đó, Hà Nội dự kiến lấy tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đặt tên cho tuyến đường ở quận Hoàng Mai. Tuyến này nằm từ ngã tư giao cắt đường Giải Phóng - phố Hoàng Liệt đến ngã ba giao cắt cạnh số 95 phố Nam Dư và chân cầu Thanh Trì.

Đường Đỗ Mười dự kiến dài 6,2km, rộng 68m. Đây là tuyến đường dài và rộng nhất trong số 58 tuyến đường, phố ở Hà Nội sắp được đặt tên mới.

Tại quận Long Biên, thành phố đề xuất tên một tuyến phố là Trần Đăng Khoa. Phố này nằm từ ngã ba giao cắt đường Bát Khối tại trụ sở Công an phường Long Biên đến ngã ba đối diện ngõ 17 Cổ Linh. Chiều dài phố là 670m, rộng 21,25m với lòng đường rộng 11,25m và vỉa hè mỗi bên 5m.

Hà Nội sắp có đường Đỗ Mười và phố Trần Đăng Khoa - 1
Dự thảo Nghị quyết về đặt mới tên đường, phố dự kiến được HĐND Hà Nội xem xét và thông qua tại kỳ họp tháng 7 (Ảnh minh họa: Nguyễn Hợp).

Đáng lưu ý, 6 tên đường ở huyện Gia Lâm dự kiến được đặt theo tên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Cụ thể, đường An Bang dự kiến kéo dài từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông tại cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; dài 1,08km, rộng 8-10m.

Đường Song Tử Tây nằm từ ngã ba giao đường Lý Thánh Tông tại thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn đến ngã ba giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại cầu B1.01; dài 1,2km, rộng 8-10m.

Đường Nam Yết nằm đối diện đường dự kiến tên Song Tử Tây, dài 1,6km và rộng 8-10m.

Đường Sơn Ca dài từ ngã ba giao cắt đường Lý Thánh Tông tại tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ đến ngã tư giao cắt đường đi xã Đa Tốn - Kiêu Kỵ. Chiều dài của đường là 1,7m.

Đường Phan Vinh nằm từ ngã ba giao cắt lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại km3+982, cầu B1=06 đến ngã ba giao cắt đường đê sông Bắc Hưng Hải tại ngõ 342 đường Kiêu Kỵ. Chiều dài của đường là 1,8km.

Đường Tiên Nữ kéo dài từ ngã tư giao cắt đường dự kiến đặt tên Sơn Ca và đường đi xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ đến ngã tư giao cắt cạnh cầu Bắc Hưng Hải tại ngõ 342 Kiêu Kỵ. Chiều dài của đường là 2km.

Cùng với kế hoạch đặt tên mới các tuyến đường, phố, Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh độ dài phố Hà Kế Tấn (quận Hoàng Mai) cho đoạn từ điểm cuối phố tại cầu Lê Trọng Tấn đến ngã tư giao cắt phố Định Công tại cầu Định Công. Sau khi điều chỉnh, phố này sẽ dài 470m, rộng 13m.

Ngoài ra, đường Dương Đức Hiền cũng được điều chỉnh độ dài từ UBND xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm đến ngã ba giao cắt đường vào Trường đại học Công nghệ Dệt may Hà Nội. Độ dài đường là 2,26km và rộng 12-14m.

Theo Dân trí

Vẫn trăn trở chuyện đặt tên đường phố ở Hà NộiVẫn trăn trở chuyện đặt tên đường phố ở Hà Nội
Hà Nội sẽ đặt tên đường, phố theo sốHà Nội sẽ đặt tên đường, phố theo số