Hà Nội: Không phải lần đầu xuất hiện phố ngập nước màu xanh
![]() | Hà Nội: Kỳ lạ con phố ngập nước màu xanh sau trận mưa |
Theo một người dân sinh sống tại ngõ 87 Tam Trinh, đây không phải là lần đầu xuất hiện sự việc này. Hơn một tháng qua, hễ có mưa to gây ngập là hiện tượng nước màu xanh từ trong Nhà máy Chỉ khâu Hà Nội chảy ra đường. Sự việc khiến người dân sống trong khu vực rất hoang mang, không biết lý do tại sao. Để đảm bảo an toàn, nhiều người còn di tản mỗi khi nước trong ngõ ngập màu xanh.
![]() |
Xuất hiện “dòng sông xanh” giữa phố |
Được biết Nhà máy Chỉ khâu Hà Nội thuộc Công ty Dệt Phong Phú (có trụ sở tại 378 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lâu nay nhà máy này bỏ hoang, không hoạt động, cỏ mọc um tùm chỉ có một bảo vệ trông coi. Một số nhà xưởng, kho chứa sản phẩm, hóa chất phục vụ cho việc dệt nhuộm bị vứt thành đống ngoài trời, mặc cho mưa nắng…
![]() |
Dòng nước màu xanh ngập sâu khoảng 20 cm. |
Để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc, PV đề nghị được vào trong nhà máy ghi hình, tuy nhiên nhân viên bảo vệ nơi đây nhất quyết từ chối và cho rằng từ sáng tới giờ đã có công an rồi chính quyền đến kiểm tra rồi. Việc này là do trước đây một số thành phẩm và hóa chất nhuộm màu tồn đọng không được xử lý, bảo quản cẩn thận nên khi mưa đã phai và chảy ra đường.
Theo ghi nhận, dòng nước màu xanh có mùi nồng nặc. Đứng gần dòng nước rất khó thở.
![]() |
Người dân dắt bộ xe qua “dòng sông xanh” |
Có mặt tại “dòng sông xanh”, nhân viên bảo vệ Nhà máy Chỉ khâu Hà Nội lý giải, việc xuất hiện dòng nước màu xanh là chuyện bình thường.
Được biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát môi trường cũng như chính quyền sở tại đã có mặt để kiểm tra sự việc. Tuy nhiên, sự việc xảy ra nhiều lần và kéo dài nhưng không thấy cơ quan chức năng giải thích cũng như đưa ra biện pháp xử lý dứt điểm.
PetroTimes sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc…!
Minh - Hinh
Năng lượng Mới
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030