Hà Nam: Không đòi được nợ, em chém chết anh
Em trai nạn nhân chỉ vị trí anh mình bị giết
Anh em chém nhau
Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 7/9 tại địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên xảy ra vụ án mạng khiến một người chết. Nạn nhân là anh Dương Quốc K. (SN 1978, ở thôn Trịnh, xã Duy Minh), hung thủ được xác định là Đỗ Thành Duy (SN 1982, ở xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, Hà Nam).
Theo người dân địa phương, án mạng xảy ra khoảng 20h50’ tối 7/9. Ngày hôm đó, sau bữa cơm tối với chồng, chị Lê Thị Mai (SN 1981, vợ anh K) đưa con đi xem văn nghệ vì hôm đó đúng ngày Tết trung thu.
Anh K. ở nhà một mình, ngồi uống nước ở mương xi-măng gần ngôi nhà đang xây dựng. Một lúc sau, anh K. lấy điện thoại gọi cho Lê Văn Duật và một người tên Vũ (cả hai là người làm thuê cho anh K.) đến bốc xi-măng.
Khi anh Duật và Vũ chưa đến, Đỗ Thành Duy (em họ anh K.) đi xe máy hiệu Nouvo đến nhà anh K. để đòi tiền nhưng không thành công. Duy đã lấy con dao để sẵn trên xe máy lao vào tấn công anh K. Sau khi chém anh K. gục tại chỗ Duy lấy xe máy dời khỏi hiện trường.
Khoảng 20’ sau khi nhận được điện thoại của anh K. anh Duật đi xe máy đến nhà anh K. thì phát hiện anh K. nằm bất động dưới đất cạnh bàn uống nước. Duật lấy điện thoại thông báo cho chị Mai, đồng thời gọi taxi đưa anh K. đi bệnh viện.
Có mặt tại hiện trường lúc này còn có anh Đỗ Thành Khiêm, anh này đã thông báo cho Dương Văn Thịnh (em trai anh K.) biết vụ việc. Cùng lúc này, anh Vũ (người được anh K. gọi điện đến bốc xi-măng) cũng có mặt và cùng anh Duật, anh Thịnh đưa anh K. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phủ Lý nhưng do vết thương quá nặng anh K. đã tử vong.
Về phần Duy, sau khi “xử lý” anh họ, Duy đi xe máy đến nhà chị dâu tên là Hòa trình bày việc chém chết anh K. sau đó về nhà cất dao, tắm giặt rồi đến tự thú tại Công an xã. Thời điểm này, lực lượng Công an xã Duy Minh đang giữ trật tự tại khu vực tổ chức văn nghệ nên không có ai tại trụ sở. Đỗ Thành Duy đã trình báo sự việc với Công an khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên.
Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Nam đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi. Khám xét nơi ở của Đỗ Thành Duy, cơ quan Công an thu giữ 1 thanh đao dài khoảng 80cm.
Đã có xích mích từ lâu
Người dân ở xã Duy Minh cho biết, anh K. và Duy là anh em họ với nhau. Duy có 2 đời vợ và 2 con trai. Anh K. đã từng đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra quân, anh K. lái xe công nông, buôn bán xi-măng. Trong cuộc sống thường ngày anh K. là người được bạn bè quý mến, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác gặp hoạn nạn. Anh K. có vợ và có 2 con (một trai, một gái).
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, anh Vượng, em trai anh K. nghi ngờ cái chết của anh trai xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn buôn bán bấy lâu nay.
Theo lời anh Vượng, trước đây, anh K. và Duy từng chung vốn buôn bán xi-măng. Về sau, không hiểu vì lí do gì hai người tách ra làm ăn riêng. Duy thuê một địa điểm ở nơi khác, cách cửa hàng của K. hiện tại khoảng gần 2km.
Trước lúc xảy ra án mạng, cả anh K. và Duy đều thu mua xi-măng từ các nhà máy, bán lại cho các đại lý hay các gia đình mua xi-măng để đóng gạch vồ. Vì buôn bán cùng một mặt hàng, làm một nghề nên cả hai thường xuyên cạnh tranh nhau.
Ông Vũ Minh Đông, Trưởng công an xã Duy Minh
Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Minh Đông - Trưởng Công an xã Duy Minh cho biết, cả anh K. và Duy đều có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng. Về án mạng tối 7/9, khi đó lực lượng Công an xã Duy Minh đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn văn nghệ tết trung thu. Sau khi nhận tin báo, Công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường, báo cáo lên công an huyện Duy Tiên, công an tỉnh Hà Nam điều tra làm rõ vụ việc.
Xuân Hinh
-
Bình Dương trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước
-
Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3
-
Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2024
-
Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp phòng, chống ma túy trong trường học
-
Hà Nội xếp thứ 3 về Chỉ số cải cách hành chính