Gỡ nút thắt đầu tư, đẩy nhanh các dự án điện trọng điểm quốc gia
Thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công Thương đã liên tục tổ chức các đoàn công tác làm việc với nhiều địa phương nhằm rà soát tình hình triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Các chuyến kiểm tra tập trung vào việc đánh giá tiến độ thực hiện, nhận diện các điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục và giải phóng mặt bằng, từ đó đề xuất biện pháp tháo gỡ kịp thời.
![]() |
| Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều cuộc họp về tiến độ các dự án năng lượng. (Ảnh minh họa) |
Qua làm việc thực tế tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Điện Biên, Sơn La và TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương ghi nhận không ít dự án đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý.
Tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các địa phương kiến nghị sớm hoàn thiện khung chính sách đối với năng lượng tái tạo để tạo cơ sở triển khai các dự án mới. Trong khi đó, nhiều tỉnh, thành cũng đề xuất cơ chế linh hoạt hơn nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư cho các công trình điện quy mô lớn.
Đối với khu vực phía Nam, Bộ Công Thương đã trực tiếp khảo sát một số dự án năng lượng quan trọng như chuỗi công trình khí - điện LNG và các trung tâm điện lực dự kiến đưa vào vận hành trong những năm tới. Đây được xem là các nguồn điện chiến lược, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Ở Bắc Trung Bộ, tiến độ các dự án nhiệt điện LNG, điện gió, điện mặt trời cùng hệ thống truyền tải điện cũng được đưa vào diện theo dõi sát sao. Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đẩy nhanh các thủ tục cần thiết, bảo đảm các dự án đủ điều kiện triển khai theo kế hoạch.
![]() |
| Bộ Công Thương đề nghị các địa phương ưu tiên thúc đẩy các dự án có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn. (Ảnh minh họa) |
Theo Bộ Công Thương, nhu cầu điện của nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Trong khi đó, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu nâng tổng công suất nguồn điện quốc gia lên mức rất cao vào năm 2030, đòi hỏi mỗi năm phải bổ sung thêm hàng chục nghìn MW công suất mới. Đây là thách thức lớn đối với công tác đầu tư và phát triển hạ tầng năng lượng.
Để đáp ứng yêu cầu này, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương ưu tiên thúc đẩy các dự án có khả năng hoàn thành trong thời gian ngắn, đặc biệt là các dự án điện mặt trời tập trung và điện mặt trời kết hợp trên hồ thủy điện, hồ thủy lợi. Đồng thời, Bộ cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm tháo gỡ các rào cản trong đầu tư phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải.
Lãnh đạo Bộ Công Thương nhận định, việc xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về cơ chế và thủ tục sẽ có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Đây cũng là điều kiện quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong giai đoạn phát triển mới.
Huy Tùng
-
Hợp tác Việt - Nga trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng tiếp đà phát triển
-
Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, E10 giảm xuống 20.750 đồng/lít
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Nga
-
Xăng E10 được đưa vào cơ chế điều hành giá từ ngày 18/6
-
Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
-
Bài 5: Cần một đạo luật riêng cho năng lượng tái tạo?
-
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực điện gió ngoài khơi
-
Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam
-
Gỡ nút thắt đầu tư, đẩy nhanh các dự án điện trọng điểm quốc gia
-
Thanh Hóa xem xét các phương án bố trí Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn

