Đảng bộ TKV

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương

13:38 | 25/01/2021

162 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phát huy thế mạnh, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, khẳng định vai trò của TKV đối với đất nước.

Vừa qua, Đảng ủy TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) đã tặng Cờ “Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020” cho Đảng bộ TKV.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương
Đảng bộ TKV nhận Cờ thi đua

Năm 2020, trước tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TKV.

Trước tình hình đó, Ðảng ủy TKV đã ban hành các nghị quyết, lãnh đạo cơ quan quản lý, điều hành và cấp ủy các cơ sở Ðảng trong TKV, phối hợp với Ðảng ủy Than Quảng Ninh và các địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động”.

Nhờ đó, năm 2020, doanh thu toàn TKV ước đạt 123.425 tỉ đồng (101% kế hoạch); lợi nhuận trên 2.600 tỉ đồng (100% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước 19,3 nghìn tỉ đồng (102% kế hoạch); tiền lương bình quân 12,86 triệu đồng/người/tháng (bằng 100% so với năm 2019). Than nguyên khai sản xuất 38,47 triệu tấn; than nhập khẩu 9,65 triệu tấn; than tiêu thụ 42 triệu tấn; sản xuất Alumin quy đổi 1,42 triệu tấn; sản xuất điện 10,64 tỉ kWh; sản xuất hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp 80 nghìn tấn...

Năm 2021, Đảng bộ TKV phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu: Doanh thu 123.880 tỉ đồng; lợi nhuận 3.000 tỉ đồng; tiền lương người lao động tương đương với năm 2020; than tiêu thụ 42 triệu tấn, than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn, than sạch sản xuất 38,43 triệu tấn, than nhập khẩu 1,4 triệu tấn…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn khẳng định, năm 2020, Đảng bộ TKV đã lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu kép, đóng góp quan trọng cho ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và đất nước. Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn cho rằng, có được kết quả đó là do có sự đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng bộ TKV và Đảng bộ Than Quảng Ninh, tạo sự thống nhất, lãnh đạo xuyên suốt trong toàn ngành than, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, cùng với sự chia sẻ, nỗ lực cố gắng vượt khó của cán bộ, đảng viên và người lao động TKV.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương
Thợ lò Công ty CP Than Mông Dương

Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội. Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên, công nhân lao động toàn TKV tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” và những kết quả, thành tích đạt được, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định sản xuất kinh doanh; xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển TKV trong nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh đầu tư áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn.

Ông Hoàng Giang, Phó bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ, đánh giá cao kết quả, thành tích đạt được của Đảng bộ TKV trong năm 2020. Đảng bộ TKV đã phát huy thế mạnh, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, khẳng định vai trò của TKV đối với đất nước.

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó bí thư Đảng ủy Khối DNTƯ Hoàng Giang đề nghị Đảng bộ TKV tiếp tục lãnh đạo, xây dựng TKV phát triển bền vững; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; không ngừng quan tâm tới các tổ chức cơ sở Đảng cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng ở các cơ sở phù hợp với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có trình độ, năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối DNTƯ đã tặng Cờ “Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020” cho Đảng bộ TKV; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức, kiểm tra, nội chính của Đảng cho các đồng chí có thành tích. Đồng thời, Đảng ủy TKV đã tặng giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Hoàn thành nhiệm vụ” năm 2020

Dương Phong