Giai đoạn tồi tệ nhất của thị trường dầu mỏ toàn cầu đã qua?
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Tổng Giám đốc Olivier Le Peuch cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đã ở phía sau. Ông dự báo hoạt động khoan sẽ dần tăng trở lại tại các khu vực lớn, trong đó có các nước OPEC, sau khi tình trạng dư cung khiến giá dầu lao dốc trong năm ngoái. Với phần lớn doanh thu đến từ thị trường quốc tế, SLB có trụ sở tại Houston thường được xem là chỉ báo quan trọng cho ngành công nghiệp dầu mỏ toàn cầu và tình hình tài chính của ngành này.
Cổ phiếu công ty tăng tới 4,8%, lên 51,67 USD, có lúc chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2024 trước khi hạ nhiệt.
“Khi bước sang năm 2026, chúng tôi tin rằng những trở lực đã gặp tại các khu vực trọng điểm trong năm 2025 đã ở phía sau”, ông Le Peuch nói. “Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng hoạt động giàn khoan ở Trung Đông sẽ tăng so với hiện nay, và sự hiện diện mạnh của chúng tôi trong khu vực giúp công ty ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ đà phục hồi này”, ông bổ sung.
Ông cho biết mảng trung tâm dữ liệu, tăng trưởng 121% so với cùng kỳ năm trước, đã giúp SLB giảm bớt ảnh hưởng từ giá dầu thấp và bất ổn địa chính trị. Công ty cũng đẩy mạnh các dịch vụ khai thác và thu hồi, giúp các nhà khai thác nâng hiệu quả và khai thác được nhiều dầu hơn với chi phí thấp hơn. SLB đang mở rộng sang công nghệ mỏ dầu và các mảng kinh doanh phụ trợ khác để bù đắp cho tăng trưởng chậm ở hoạt động khoan truyền thống và dầu đá phiến tại Mỹ.
SLB công bố lợi nhuận điều chỉnh quý IV đạt 78 cent/cổ phiếu, vượt dự báo 74 cent của giới phân tích. Công ty cũng tăng cổ tức hàng quý thêm 3,5%, lên 29,5 cent/cổ phiếu.
Theo nhà phân tích Scott Levine của Bloomberg Intelligence, mạng lưới toàn cầu của SLB giúp công ty có vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm khôi phục khai thác dầu tại Venezuela. Đối thủ Halliburton cũng bày tỏ quan tâm đến việc sớm quay trở lại quốc gia Nam Mỹ này.
Ông Le Peuch cho biết SLB đã nhận được các cuộc gọi từ khách hàng muốn hợp tác tại Venezuela, trong buổi trao đổi với nhà đầu tư và giới phân tích.
“Trong lịch sử, chúng tôi là một trong những đơn vị dẫn đầu tại quốc gia này và vẫn tin tưởng rằng, với các giấy phép phù hợp, tiêu chuẩn an toàn và biện pháp tuân thủ đầy đủ, chúng tôi có thể nhanh chóng tăng cường hoạt động để hỗ trợ ngành dầu khí tại Venezuela”, ông nói.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết hôm thứ Năm rằng chính quyền ông Trump không có kế hoạch trực tiếp cung cấp bảo đảm an ninh cho các nhà khai thác dầu tại Venezuela.
Nh.Thạch
AFP
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 2/8: Iran cảnh báo các quốc gia hỗ trợ Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 1/8: Iran tấn công hai tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 30/7: Ả Rập Xê-út trước nguy cơ bị kéo vào vòng xoáy xung đột khu vực
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 29/7: Cơ chế thu phí nào cho tàu phương Tây đi qua eo biển Hormuz?
-
Wood Mackenzie: Ngành dầu khí thế giới vẫn thận trọng trong đầu tư
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 2/8: Iran cảnh báo các quốc gia hỗ trợ Mỹ
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 27/7 - 1/8
-
Thị trường dầu chưa tìm được điểm cân bằng
-
Ấn Độ xoay sang Mỹ để giảm phụ thuộc vào khí đốt Trung Đông

