Giá xăng dầu hôm nay 12/2

07:22 | 12/02/2020

1,732 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trạng thái tâm lý lo ngại của giới đầu tư trên thị trường dầu mỏ phần nào được cải thiện khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell có tuyên bố đầy lạc quan về nền kinh tế Mỹ, qua đó hỗ trợ giá xăng dầu hôm nay đi lên.
Giá xăng dầu hôm nay 12/2
Ảnh minh hoạ

Theo ghi nhận của Petrotimes, tính đến đầu giờ sáng ngày 12/2, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2020 đứng ở mức 50,14 USD/thùng, tăng 0,20 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 4/2020 đứng ở mức 54,40 USD/thùng, tăng 0,39 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 12/2 tăng mạnh trở lại sau khi thị trường ghi nhận những đánh giá lạc quan của Chủ tịch FED Jerome Powell về nền kinh tế Mỹ.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Powell ngày 11/2 đã tham dự phiên điều trần định kỳ 6 tháng một lần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Ông Powell cho rằng, nền kinh tế Mỹ hiện đang ở một vị thế rất tốt và hoạt động hiệu quả phần lớn là do tăng trưởng toàn cầu ổn định và giảm thiểu các rủi ro bao gồm sự không chắn chắn của chính sách thương mại.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ đã bước sang năm thứ 11 và đây là kỷ lục dài nhất, cùng với đó là thị trường lao động phát triển mạnh với tỷ lệ trung bình 200.000 việc làm mới được tạo ra mỗi tháng trong giai đoạn nửa cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Powell thừa nhận, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang theo dõi các nguy cơ từ sự lây lan mạnh của Covid-19, tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ:

Phản ứng trước thông tin trên, chứng khoán châu Á ngày 11/2 đã đồng loạt tăng điểm mạnh.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng trên thị trường Hong Kong tăng 342,54 điểm (1,26%) lên 27.583,88 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng ghi thêm 11,18 điểm (0,39%), khép phiên ở mức 2.901,67.

Còn trên thị trường Hàn Quốc, Chỉ số Kospi tại Seoul tăng 22,05 điểm (1%), chốt phiên ở mức 2.223,12 điểm. Chứng khoán Sydney cũng nhích 0,6%, chứng khoán Singapore tiến 0,5%. Các thị trường khác gồm Taipei và Wellington tăng lần lượt 0,8% và 1,1%.

Tại Mỹ, trong phiên giao dịch ngày 10/2, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã lập đỉnh khi người Trung Quốc đi làm lại và các nhà máy dần mở cửa sau đợt nghỉ Tết kéo dài.Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 10/2, chỉ số DJIA tăng 0,6% lên 29.276 điểm. S&P 500 tăng 0,73% lên kỷ lục 3.352 điểm. Mạnh nhất là Nasdaq Composite với 1,13% lên 9,628 điểm.

Trước đó, thông tin OPEC và OPEC+ đang xem xét cắt giảm thêm sản lượng đã phần nào hỗ trợ giá dầu trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona đang tác động ngày càng lớn đến các hoạt động kinh tế, qua đó làm giảm các dự báo về nhu cầu dầu trên thị trường.

Hà Lê