Giả vờ cầm cố dây chuyền bạc, trộm 5 lắc vàng

08:57 | 04/07/2018

1,602 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đang tạm giữ Nguyễn Văn Trung (40 tuổi, ở phường An Dương, Lê Chân) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
gia vo cam co day chuyen bac trom 5 lac vangÔsin ở Sài Gòn bị bắt vì khoe hàng hiệu trộm của chủ
gia vo cam co day chuyen bac trom 5 lac vangChém chủ nhà 17 nhát khi bị phát hiện trộm tài sản
gia vo cam co day chuyen bac trom 5 lac vangQuảng Ninh: "Đạo chích" phá cửa ôtô lấy điện thoại Vertu

Ngày 28/6, ông Đ. (66 tuổi, chủ tiệm vàng bạc ở phường Cát Dài, Lê Chân) đến Công an phường Cát Dài trình báo về việc, sáng cùng ngày bị kẻ gian lấy trộm một số đồ trang sức bằng vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

gia vo cam co day chuyen bac trom 5 lac vang
Số lắc vàng bị Trung lấy trộm.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Cát Dài đã phối hợp với Công an quận Lê Chân vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera tiệm vàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nghi can là người đàn ông đã đến tiệm vàng cầm cố dây chuyền bạc.

Đối tượng nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Văn Trung, kẻ nghiện ma túy, có 3 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

gia vo cam co day chuyen bac trom 5 lac vang
Đối tượng Nguyễn Văn Trung.

Tiến hành triệu tập Trung đến làm việc, hắn thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 8h30 ngày 28/6, Trung đi xe máy đến hiệu vàng đúng lúc chỉ có một mình ông Đ. ở nhà. Giả vờ muốn cầm cố sợi dây chuyền bạc với giá 2 triệu đồng, lợi dụng lúc ông Đ. tập trung kiểm tra chất lượng sợi dây chuyền bạc, hắn thò tay vào tủ kính lấy được 5 lắc dây chuyền vàng. Sau đó, Trung bảo không muốn bán dây chuyền bạc nữa và lên xe tẩu thoát.

Trọng Đức