Giá dầu thế giới ngày 21/7 lại giảm

09:18 | 22/07/2016

384 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau khi tăng chút đỉnh vào ngày 20/7, giá dầu thế giới hôm qua lại quay đầu giảm do thông tin về tình trạng thừa cung.
tin nhap 20160722091610

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/7, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 9/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 1 USD, tương ứng 2,2%, xuống 44,75 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 9/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 97 cent, tương đương 2,1%, xuống 46,20 USD/thùng, thấp nhất kể từ 10/5.

Như vậy tính đến nay, cả giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 12% so với mức đỉnh năm 2016 ghi nhận hồi đầu tháng 6 ở mức trên 50 USD/thùng.

Đồng thời, chênh lệch giữa giá dầu Brent và WTI hiện cao nhất tính từ cuối tháng 4/2016.

Hiện nay, giá dầu đã tăng được khoảng 75% so với mức thấp nhất trong 12 năm là 27 USD/thùng với giá dầu Brent và 26 USD/thùng với dầu WTI được thiết lập vào khoảng giữa tháng 2 năm nay.

Đà tăng của giá dầu đã chững lại sau khi giá dầu vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 50 USD/thùng vào tháng 5/2016. Nguyên nhân chính là bởi thị trường lo ngại nếu giá dầu tăng quá cao, nhiều công ty sẽ tranh thủ mở rộng sản xuất năng lượng, điều đó sẽ khiến sản lượng dư thừa nhiều hơn.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm qua công bố dự trữ xăng tăng đột biến bất chấp việc nhu cầu tiêu thụ xăng tại Mỹ mùa hè qua đã tăng mạnh. Thông tin dự trữ xăng tăng cao ở thời điểm mùa cao điểm tiêu thụ chuẩn bị qua đi khiến nhà đầu tư rất thất vọng.

Theo EIA, dự trữ dầu thô giảm 2,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15/7/2016, cùng lúc đó dự trữ xăng bất ngờ tăng 911 nghìn thùng. Chắc chắn nếu tình trạng này tiếp diễn, giá xăng sẽ đối diện với rủi ro sụt giảm mạnh trong thời gian tới. Tổng dự trữ xăng của Mỹ hiện đã lên mức 2,1 tỷ thùng.

Trong các dự báo mới nhất của mình, một số ngân hàng lớn của thế giới cho rằng trong trung hạn, giá dầu sẽ lập một mức đỉnh cao mới sau đó sẽ giảm trở lại. Ngân hàng Barclays dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức trung bình 85 USD/thùng ở thời điểm đầu năm 2019.

Tuy nhiên từ sau năm 2019 đến năm 2021, giá dầu sẽ giảm xuống mức khoảng 78 USD/thùng. Nguyên nhân khiến giá dầu giảm từ sau năm 2019 là bởi đã từ nhiều tháng trở lại đây, giá dầu quá thấp khiến rất nhiều công ty buộc phải giảm đầu tư mới các nhà máy sản xuất năng lượng và thu hẹp các nhà máy đang hoạt động.

Đến năm 2019, tổng đầu tư vào khai thác và sản xuất năng lượng thế giới ước giảm từ 40 đến 45%, riêng tại Mỹ, con số này sẽ là 60%.

Nh.Thạch

Bloomberg