Giá dầu thế giới 8/5: Đồng loạt tăng nhẹ

11:22 | 08/05/2019

663 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Bất chấp tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có thể bùng phát, giá dầu thế giới ngày 8/5 vẫn đồng loạt tăng nhẹ do lo ngại nguồn gián đoạn.
Giá dầu thế giới 8/5: Đồng loạt tăng nhẹ
Ảnh minh họa

Theo ghi nhận, tính đến 11 giờ sáng 8/5, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2019 ở mức 61,82 USD/thùng, tăng 0,42 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7/2019 đứng ở mức 70,17 USD/thùng, tăng 0,29 USD/thùng trong phiên.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 61,86 USD/thùng và cao nhất là 61,92 USD/thùng.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 69,92 USD/thùng và cao nhất là 69,99 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có nguy cơ bùng phát đe dọa bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu chủ yếu do nguồn cung trên thị trường bị thắt chặt sau quyết định siết chặt lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Những phiên giao dịch vừa qua, giá dầu thế giới đã phải chịu sức ép giảm giá sau tuyên bố sẽ đánh thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc của ông Trump và trước đó là tuyên bố “Giá xăng toàn cầu đang giảm xuống. Tôi gọi OPEC, tôi yêu cầu họ phải giảm được giá dầu xuống”.

Tuy nhiên, việc nguồn cung dầu từ Venezuela và Iran gián đoạn đã hỗ trợ, giúp giá dầu không bị trượt quá sâu.

Hà Lê

Cổ phiếu giá rau dưa, “ông trùm” nhà ở xã hội tính gom mua khối lượng “khủng”
Lập 'ma trận' cổ phiếu giả lừa hơn 1.000 nhà đầu tư
Vietnam Airlines niêm yết với định giá 2,5 tỷ USD, giới đầu tư vẫn “khư khư” giữ tiền
“Cú tát trời giáng” ở thị trường Mỹ với đại gia Dương Ngọc Minh; Chứng khoán "náo loạn"