Giá dầu thế giới 5/1: Chốt tuần tăng mạnh

11:25 | 05/01/2019

970 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu thế giới ngày 5/1 ghi nhận giá dầu WTI vượt mức 48 USD/thùng, trong khi giá dầu brent tiến ngưỡng 58 USD/thùng.
Giá dầu thế giới 5/1: Chốt tuần tăng mạnh
Ảnh minh hoạ

Cuối giờ sáng 5/1, theo ghi nhận của Petrotimes theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2019 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 48,31 USD/thùng, tăng 1,22 USD trong phiên nhưng tăng tới 1,46 USD/thùng so với đầu giờ sáng 4/1.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 3/2019 đứng ở mức 57,45 USD/thùng, tăng 1,5 USD/thùng và tăng 1,45 USD/thùng so với đầu giờ sáng 4/1.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng sau khi quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC và các nước đồng minh có hiệu lực và vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung sắp diễn ra giúp giảm bớt những mối lo về suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ cũng góp phần giảm bớt lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Cụ thể, ngày 4/1, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đã có những phát biểu nhằm trấn an thị trường tài chính FED sẽ không bỏ qua những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế.

Theo tin từ Reuters, phát biểu trước Hội Kinh tế Mỹ (AEA) ở Atlanta, ông Powell cho biết FED đang lắng nghe những tín hiệu của thị trường và sẽ có sự cân nhắc giữa những dữ liệu kinh tế khả quan với những rủi ro lớn, trong đó có vấn đề suy giảm tăng trưởng toàn cầu và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Phản ứng trước phát biểu trên, chốt phiên giao dịch ngày thứ 6, thị trường Phố Wall đã có biến động mạnh, cả 3 chỉ số chính đồng loạt tăng hơn 3%. Trong đó, chỉ số Dow Jones tăng 3,29%, chốt ở 23.433,16 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 3,43%, đạt 2.531,94 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 4,26%, đạt 6.738,86 điểm.

Hà Lê

Dồn dập thương vụ lớn, choáng ngợp tài sản khủng của “tiểu thư 8X”
Cổ phiếu VJC sụt giảm trong phiên giao dịch đầu năm
Ngày đầu năm mới, nhà Cường đôla đã “bốc hơi” hàng chục tỷ đồng
Cuối năm, các sếp giật mình nhận “trát” yêu cầu “chồng tiền nộp phạt”
Năm đen đủi đại gia tiêu tán 70% tài sản; người giàu nhất Việt Nam sụt mất 13.000 tỷ đồng